Bắc Giang: Khen thưởng vụ phá chuyên án giết 3 người tại xã Tân Thanh

Chiều 25/10, tại hội trường Công an tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích  trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết 3 người tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và 2 cá nhân (Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang và Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang) do đã có thành tích xuất sắc điều tra, bắt giữ tội phạm trong vụ trọng án xảy ra trên địa bàn xã Tân Thanh ngày 22/10. Tổng số tiền 5.960.000 đồng. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm với tổng số tiền 104 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chúc mừng, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết người tại xã Tân Thanh. Theo đồng chí, đối tượng giết 3 người đều là người thân của chính mình và là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động. Sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự mưu trí, dũng cảm sau hơn 50 giờ truy lùng, đấu trí, lực lượng công an đã bắt được đối tượng.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đề nghị thông qua vụ án này, lực lượng Công an tỉnh cần phối hợp với địa phương để có những giải pháp ngăn chặn các vụ án mạng xảy ra, đồng thời từ quá trình truy bắt đối tượng rút ra những kinh nghiệm để nếu có các vụ án khác xảy ra sẽ phá án nhanh hơn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng những nhân tố điển hình, tiêu biểu để xây dựng đội ngũ công an vừa tinh thông về nghiệp vụ, mưu trí dũng cảm luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 22/10 Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại gia đình ông Trần Đình Luật, sinh năm 1949, trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, trên người có nhiều thương tích (gồm ông Luật, vợ và con gái).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động lực lượng điều tra, làm rõ. Xác định đối tượng gây án là Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974 (con trai ông Luật - đối tượng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới chấp hành án trở về địa phương từ ngày 13/10). Sau khi gây án, đối tượng Hiếu bỏ trốn.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng Hiếu, đồng thời xác lập chuyên án số “1121G” để tập trung truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 53 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hiếu khi đang lẩn trốn tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Hiếu để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đồng Thúy (TTXVN)
Đối tượng giết 3 người thân trong gia đình đã khai nhận hành vi phạm tội
Đối tượng giết 3 người thân trong gia đình đã khai nhận hành vi phạm tội

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 17giờ ngày 24/10, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiếu, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú ở thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây đối tượng sát hại 3 người thân trong gia đình tại tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN