Số người Mỹ tử vong do COVID-19 nhiều hơn dịch cúm năm 1918

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến 17/9, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ là 675.722 người, vượt con số 675.000 người trong đại dịch cúm bùng phát ở năm cuối cùng của Thế chiến thứ nhất.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một em nhỏ tại Bloomfield Hills, bang Michigan, Mỹ ngày 13/5/2021.(Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một em nhỏ tại Bloomfield Hills, bang Michigan, Mỹ ngày 13/5/2021.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất chấp những tiến bộ y tế trong một thế kỷ qua, số người Mỹ tử vong do đại dịch COVID-19 hiện nay đã vượt số nạn nhân tử vong ở nước này trong đại dịch cúm toàn cầu năm 1918.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 17/9, số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ là 675.722 người, vượt con số 675.000 người trong đại dịch cúm bùng phát ở năm cuối cùng của Thế chiến thứ nhất.

Số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện chiếm 14% số ca tử vong trên toàn cầu trong đại dịch này, dù dân số Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới.

Con số thống kê trên được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ hiện trải qua làn sóng lây lan thứ 4 của dịch COVID-19 do biến thể Delta gây ra, với đa số ca tử vong ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

[Dịch COVID-19 trên thế giới: Mỹ vẫn đứng đầu về số ca nhiễm]

Hiện, khoảng 24% số người Mỹ trưởng thành, tương đương gần 60 triệu người, vẫn chưa tiêm mũi vaccine đầu tiên ngừa COVID-19.

Theo các chuyên gia, môi trường chính trị phân cực và khủng hoảng về nhận thức do tin giả lan tràn đã khiến tâm lý ngần ngại tiêm chủng tăng lên mức cao mới trong lịch sử.

Theo các nhà dịch tễ học, trong đaị dịch cúm năm 1918 có khoảng 50 triệu người tử vong trên toàn thế giới - thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Không như COVID-19, trong dịch cúm năm 1918, tỷ lệ tử vong cao bất thường ở nhóm tuổi thanh niên.

Những "hậu duệ" của chủng virus H1N1 gây dịch cúm năm 1918 tiếp tục tạo ra những loại virus cúm mùa mà con người đang phải ứng phó hiện nay, dù mức độ nghiêm trọng bớt hơn nhiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục