Hưng Yên: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng giết người cướp tài sản

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã điều tra làm rõ đối tượng gây án mạng tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi.
Hưng Yên: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng giết người cướp tài sản ảnh 1Đối tượng Đỗ Xuân Chứ tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã điều tra làm rõ đối tượng gây án mạng tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi.

Hung thủ là Đỗ Xuân Chứ (sinh năm 1987, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ).

Trước đó, tối 5/11. Người dân phát hiện có một thi thể nam giới tại mép nước gần bờ sông chảy qua địa bàn thôn Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Cách thi thể hơn 1m có một xe máy nhãn hiệu Dream biển kiểm soát 89K1-104.52.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng và các tài liệu điều tra khác có liên quan.

Qua xác minh, người chết là ông Đào Văn Phúc, sinh năm 1946, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Qua quá trình điều tra, ngày 8/11, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Đỗ Xuân Chứ. Chứ khai nhận giết ông Phúc để cướp 20 triệu đồng.

[Đã bắt được hung thủ giết người trong đêm tại Hưng Yên]

Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ và đưa ra xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là vụ án mạng thứ 2 liên tiếp tại Hưng Yên trong 3 ngày qua, làm dư luận hết sức lo ngại.

Trước đó, ngày 6/11, Cơ quan điều tra công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ hung thủ Đoàn Hữu Khơi (sinh năm 2001, trú tại thị trấn Trần Cao) đã sát hại hai người hàng xóm trong đêm 5/11.

Hậu quả làm một người chết tại chỗ và một người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục