Hà Nội: Xác định danh tính đối tượng nổ súng sau va chạm giao thông

Sau va chạm hai bên xảy ra xô xát, đối tượng rút một khẩu súng bắn một phát vào bụng anh Tiến, làm anh Tiến gục trước đầu xe, sau đó đối tượng tiếp tục điều khiển xe húc qua người anh Tiến rồi bỏ chạy

Ngày 3/11, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đối tượng trong vụ va chạm xe ôtô, có hành vi cố ý giết người xảy ra quận Cầu Giấy, ngày 30/10.

Đối tượng được xác định là Tạ Văn Hải (sinh năm 1971, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).

Như tin đã đưa, ngày 30/10, tại đầu ngách 23/165 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, anh Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1980, trú tại số 43 ngõ 165, Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) lái ôtô biển kiểm soát 30A-368.78 va chạm với ôtô biển kiểm soát 30E-926.48 (chưa rõ danh tính người điều khiển).

[Hà Nội: Nổ súng để giải quyết tranh cãi sau va chạm giao thông]

Sau va chạm hai bên xảy ra xô xát, lái xe 30E-926.48 rút một khẩu súng (chưa rõ chủng loại, nghi súng tự chế) bắn một phát vào bụng anh Tiến, làm anh Tiến gục trước đầu xe, sau đó đối tượng tiếp tục điều khiển xe ôtô húc qua người anh Tiến rồi bỏ chạy.

Anh Tiến bị chấn thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện E.

Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy bắt đối tượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục