Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin

Hai bên thể hiện quyết tâm trong việc không để tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.
Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Tuấn/TTXVN phát)

Chiều 3/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp xã giao bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Giám đốc USAID Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, hai bên vẫn thể hiện quyết tâm trong việc không để tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

[Các công ty sản xuất chất độc da cam của Hoa Kỳ phải có trách nhiệm]

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của USAID cũng như các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Nổi bật là hợp tác thực hiện thành công Dự án xử lý ô nhiễm chất độc dioxin tại Sân bay Đà Nẵng (hoàn thành năm 2018); bước đầu triển khai Dự án xử lý ô nhiễm chất độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 (2019-2025); xây dựng hồ sơ giai đoạn 2021-2025 Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật Việt Nam tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam trong chiến tranh gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và ký văn bản hợp tác về truyền thông kết quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Ann Marie Yastishock thống nhất thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin và hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Hai bên sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ, huy động nguồn lực thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1; thực hiện tốt Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin; tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ về 9 điểm hợp tác về khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông về hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin, huy động nguồn lực tổ chức xử lý điểm nóng dioxin khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục