Paralympic Tokyo 2020: Các vận động viên nước ngoài đầu tiên tới Nhật Bản

Ngày 3/8, các thành viên đội tuyển bơi lội Paralympic của Pháp đã tới sân bay Narita ở gần thủ đô Tokyo, trở thành nhóm vận động viên (VĐV) đầu tiên tới Nhật Bản tham dự Paralympic Tokyo 2020 dành cho người khuyết tật.

Chú thích ảnh
Nhân viên hướng dẫn cho các phương tiện tại lối vào làng vận động viên Olympic và Paralympic ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hạ cánh xuống sân bay Narita, đội tuyển bơi lội của Pháp gồm 13 thành viên, trong đó có 8 VĐV, sẽ được đưa tới trung tâm huấn luyện ở thành phố Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, sau khi giới quan chức xác nhận toàn bộ thành viên đội tuyển đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.  

Theo kế hoạch, Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 5/9 với sự góp mặt của 4.400 VĐV. Các nhà tổ chức chưa quyết định liệu khán giả có được dự khán các trận thi đấu hay không. Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Olympic và Paralympic Nhật Bản Tamayo Marukawa cho biết Chính phủ Nhật Bản muốn đảm bảo rằng Paralympic sẽ diễn ra suôn sẻ.

Các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định không cho khán giả đến xem các sự kiện thi đấu tại các địa điểm thi đấu Olympic ở Tokyo và các tỉnh lân cận là Chiba, Saitama và Kanagawa. Olympic Tokyo 2020 khởi tranh từ ngày 23/7 và kéo dài đến ngày 8/8. 

Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Saitama, Motohiro Ono cho biết lễ rước đuốc Paralympic Tokyo 2020 trên các tuyến đường của tỉnh này vào ngày 19/8 sẽ bị hủy do số ca mắc COVID-19 gia tăng. Trước đó, vào những tuần trước khi diễn ra lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020, lễ rước đuốc trên các tuyến đường ở nhiều vùng của Nhật Bản cũng bị hủy. Thay vào đó, các buổi lễ châm đuốc (truyền lửa) đã được tổ chức, nhưng thành phần và số lượng người trực tiếp chứng kiến cũng được giảm tối đa nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Minh Châu (TTXVN)
Thành phố Nhật Bản quảng bá về Việt Nam trước thềm Paralympic Tokyo
Thành phố Nhật Bản quảng bá về Việt Nam trước thềm Paralympic Tokyo

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 31/7, chính quyền thành phố Kokubunji, phía Tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã tổ chức sự kiện “Xin chào Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động của thành phố chủ nhà của Việt Nam nhằm giúp người dân địa phương hiểu hơn về Việt Nam trước thềm Paralympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN