NATO tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Afghanistan 

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 27/7 cho biết đã thảo luận với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhằm tái khẳng định rằng liên minh quân sự này sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ NATO được triển khai tại Kabul, Afghanistan, ngày 31/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter ngày 27/7, ông Stoltenberg thừa nhận rằng Afghanistan đang đối mặt với một tình hình an ninh đầy thách thức nghiêm trọng khi quân đội nước ngoài rời đi, đồng thời kêu gọi một giải pháp qua thương lượng với Taliban. Ông viết: "Tình hình an ninh tại Afghanistan vẫn đầy thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi một giải pháp qua thương lượng. NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan, bao gồm cả tài chính, sự hiện diện dân sự và đào tạo ở nước ngoài".

Những tháng gần đây, Taliban gia tăng các cuộc tấn công trên khắp Afghanistan, tuyên bố đã kiểm soát gần như 90% lãnh thổ trong bối cảnh Mỹ và liên quân quốc tế sắp hoàn tất việc rút quân khỏi nước này. Quân đội của chính quyền dường như chỉ còn kiểm soát các thành phố lớn.

Tháng 2/2020, Mỹ và Taliban đã đạt thỏa thuận, theo đó liên quân quốc tế dưới sự chỉ huy của Mỹ rời khỏi Afghanistan, đổi lại Taliban cam kết ngừng tấn công các lực lượng nước ngoài và đàm phán với chính quyền hướng tới một giải pháp chính trị cho Afghanistan. Đối thoại chính trị chia sẻ quyền lực đã được khởi động từ tháng 9/2020, nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc.

Bích Liên (TTXVN)
LHQ lo ngại tính mạng dân thường Afghanistan
LHQ lo ngại tính mạng dân thường Afghanistan

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo Afghanistan có thể phải chứng kiến số dân thường thiệt mạng ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua nếu không ngăn chặn được các cuộc tấn công của lực lượng Taliban trên khắp quốc gia Nam Á này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN