Pakistan triển khai quân đội chính quy tới biên giới với Afghanistan

Tờ Dawn dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ngày 24/7 cho biết quân đội chính quy của Pakistan đã được triển khai tới biên giới với Afghanistan nhằm ngăn chặn khả năng các binh sĩ và tay súng Afghanistan xâm nhập lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét các tay súng Taliban tại Alishing, tỉnh Laghman, ngày 12/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dawn dẫn lời Bộ trưởng Rashid Ahmed nêu rõ: "Hiện các binh sĩ quân đội chính quy đang phụ trách khu vực biên giới sau khi thay thế các lực lượng bán quân sự". Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Afghanistan đang bất ổn. Theo ông Rashid Ahmed, nếu các binh sĩ Afghanistan chạy trốn sang Pakistan, các tay súng Taliban có thể đuổi theo họ và xung đột sẽ tràn sang Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan khẳng định Pakistan không muốn thấy lãnh thổ của mình được sử dụng bằng bất kỳ cách nào, bởi bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Afghanistan.

Afghanistan hiện đang chứng kiến tình trạng đối đầu giữa các lực lượng chính phủ và phong trào Taliban - lực lượng vốn đã giành quyền kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ nước này tại các vùng nông thôn, cũng như đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Chính phủ Pakistan tuyên bố nước này không còn hoan nghênh những người tị nạn Afghanistan.

Mai Quang Anh (TTXVN)
Chính phủ Afghanistan ban bố giới nghiêm nhằm ngăn đà tiến của Taliban
Chính phủ Afghanistan ban bố giới nghiêm nhằm ngăn đà tiến của Taliban

Ngày 24/7, Chính phủ Afghanistan đã ban bố một lệnh giới nghiêm ban đêm tại 31 trong số 34 tỉnh trên cả nước nhằm ngăn chặn bạo lực bùng phát trong vài tháng qua vì các vụ tấn công của Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN