Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 2/7, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo khẩn số 19 về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Khoa Sản tiếp tục thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt theo quy định.

Bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và thân nhân (ngoại trừ Khoa Sản) đã có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất viện 24 giờ thì được về địa phương, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày (từ ngày 24/6 cho đến hết ngày 7/7).

Chú thích ảnh
Cách ly Khu C, chung cư Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN

Về thông tin một số bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong đêm 1/7, bác sĩ Vũ Cao Thiện, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận), cho biết: Theo các thông báo của Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tạm ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 24/6 đến 0 giờ ngày 1/7.

Theo thông báo này thì 0 giờ ngày 1/7 bệnh viện sẽ mở cửa trở lại. Sáng 1/7, hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thu xếp đồ đạc, rời phòng điều trị xuống sân bệnh viện, yêu cầu xuất viện. Ban giám đốc và gần như toàn bộ y bác sĩ phải xuống sân, thuyết phục mọi người trở về phòng điều trị và khẳng định chậm nhất trong trưa 1/7 sẽ giải quyết yêu cầu của người dân. Đến chiều tối 1/7, sau khi cho rằng đã chờ quá lâu, rất nhiều bệnh nhân và người nhà đã tìm mọi cách rời khỏi bệnh viện.

Theo bác sĩ Vũ Cao Thiện, sáng 2/7, việc kiểm tra các phòng điều trị, giường bệnh, xác định có khoảng 500 trong tổng số 1.500 người là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đã rời khỏi bệnh viện trong chiều và tối 1/7. Tất cả những người rời khỏi bệnh viện đều đã được xét nghiệm nhiều lần và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 2/7, bệnh viện sẽ gửi danh sách những người này về nơi cư trú để địa phương áp dụng cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Như tin đã đưa, ngày 23/6, Bình Thuận ghi nhận trường hợp mắc COVID-19  trong cộng đồng, là nữ bác sĩ làm việc tại Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Tất cả các ca mắc COVID-19 sau đó qua điều tra dịch tễ đều cho thấy có nguồn lây từ nữ bác sĩ này.

* Ngày 2/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi xác định bệnh nhân L.T.O. (bệnh nhân 7500) về từ Bắc Giang tái dương tính với SARS-CoV-2, Ban đã chỉ đạo và Sở Y tế, UBND huyện Phong Thổ và các đơn vị liên quan đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đối với ca dương tính mới.

Hiện tại, bệnh nhân 7500 đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Lực lượng chức năng cũng đã truy vết được 14 trường hợp F1, 104 trường hợp F2 và 238 trường hợp F3. Các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đang được cách ly tập trung. Các trường hợp F2 đang được quản lý, cách ly y tế tại nhà và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng mở rộng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 30 công dân thuộc các hộ xung quanh nhà bệnh nhân 7500.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ các công dân là F0, F1 đã hoàn thành điều trị, cách ly đủ điều kiện trở về địa phương. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch ở địa bàn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Ông Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu, cho biết: Sở đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các địa phương đang có bệnh nhân hoàn thành điều trị trở về địa phương từ Bắc Giang như: Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường và Sìn Hồ. Vì vậy, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không hoang mang, lo lắng quá mức, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Nguyễn Thanh - Nguyễn Oanh (TTXVN)
Tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân vùng biên giới
Tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân vùng biên giới

Để giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại huyện biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con về công tác phòng, chống dịch COVID-19, xuất, nhập cảnh trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN