Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, DN tự triển khai test nhanh

Ngành y tế Bình Dương đang tập trung nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm (từ 200-250 tổ lấy mẫu), mua sắm bộ kit xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm...
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho nhân viên Chi nhánh Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho nhân viên Chi nhánh Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và Bộ Y tế, tỉnh Bình Dương đã quyết liệt triển khai cho các địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các Sở, ngành liên quan yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp phải tự thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ly, xét nghiệm trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thí điểm cách ly các trường hợp F1 ít nguy cơ tại nhà.

Mỗi địa phương triển khai thí điểm 1 trường hợp F1 nếu có và xem xét kỹ các điều kiện về an toàn COVID-19 để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Hiện Trung tâm Y tế các địa phương đang tổ chức tập huấn cho các công ty, doanh nghiệp thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 để tiến tới các công ty, doanh nghiệp tự triển khai thực hiện.

Mỗi công ty, doanh nghiệp cử ít nhất 1 cán bộ để tập huấn lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh COVID-19.

[Bình Dương còn 4 chuỗi lây nhiễm liên quan doanh nghiệp và khu nhà trọ]

Theo nhận định của ngành y tế Bình Dương, thời gian qua, các địa phương đã kiểm soát được nhiều ổ dịch tại cộng đồng, khu nhà trọ, các nhà máy, công ty. Tuy nhiên số ca mắc hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng rất nhanh, từ cấp độ 2 nhanh chóng chuyển sang cấp độ 4 (trên 100 ca) và chuyển qua cấp độ 5 (300 ca).

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 302 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Riêng trong ngày 28/6 tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng số 40 ca mắc COVID-19. Trong đó 32 ca ghi nhận trong buổi sáng, 8 ca ghi nhận vào chiều cùng ngày.

Tổng số bệnh nhân điều trị trong đợt dịch này là 304 (gồm 302 trường hợp trong cộng đồng, 1 chuyên gia nước ngoài, 1 ca tái dương tính sau khi hoàn thành điều trị tại Khánh Hòa). Có 3 bệnh nhân đã phục hồi, 301 bệnh nhân đang còn điều trị.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 34 cơ sở cách ly tập trung (trong đó có 04 cơ sở cách ly là khách sạn cho chuyên gia nước ngoài) trải đều ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố với năng lực cách ly tập trung hiện có là 10.000 giường, sẵn sàng tiếp nhận cách ly ngay, dự kiến sẽ mở rộng từ 20.000-30.000 giường. Tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 3.837 trường hợp và 11.141 trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Ngành y tế Bình Dương đang tập trung nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm (từ 200-250 tổ lấy mẫu), mua sắm bộ kit xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm; thành lập 100 tổ kiểm tra giám sát, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân, cộng đồng; phối hợp xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm phòng, chống dịch, làm dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; gấp rút triển khai tiêm 20.000 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 4.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, theo đó, huy động tối đa mọi nguồn lực bao gồm hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với mục tiêu đạt tỷ lệ hơn 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 trên quy mô toàn tỉnh.

Dự kiến, trên địa bàn tỉnh sẽ có 1.455.162 người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, trong đó, 255.162 người thuộc các nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP. Mức độ ưu tiên tiêm phòng dựa trên tiêu chí các khu vực, huyện, thị, thành phố ghi nhận trường hợp mắc hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng; huyện, thị, thành phố có mật độ dân số cao bao gồm: thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An; huyện, thị, thành phố có đầu mối giao thông quan trọng.

Ước tính tổng số liều vaccine cần tiêm trong giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh là 3.201.356 liều.

Sau 3 đợt tiêm phòng vaccine, tỉnh Bình Dương đã triển khai tiêm vaccine cho tổng cộng 41.059 người. Ngành y tế dự kiến triển khai tiêm 20.000 liều vaccine đợt 4 trong thời gian tới.

Hiện tại, toàn tỉnh có 105 cơ sở tiêm chủng công lập và 46 cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tiêm chủng. Nhân lực tham gia công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ tại tỉnh đều được tập huấn, có kinh nghiệm trong việc tổ chức tiêm chủng. Năng lực tiêm vaccine tối đa 18.000 liều/ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục