Đồng Nai hỏa tốc cho lập 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Chiều 1/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành công văn hỏa tốc về việc thành lập 20 chốt kiểm soát dịch đường bộ, 2 chốt kiểm dịch đường thủy để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh, thành phố khác đến địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đo kiểm tra thân nhiệt đối với mọi công nhân ra vào KCN Nhơn Trạch 1. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Theo đó, Đồng Nai thành lập 8 chốt cấp tỉnh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thủy đi qua địa bàn tỉnh; 12 chốt kiểm soát dịch bệnh (do cấp huyện thành lập) đối với các huyện, thành phố không có tuyến quốc lộ đi qua nhưng có đường bộ liên thông với các tỉnh, thành phố khác. Các chốt được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ 0 giờ ngày 2/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Mỗi chốt kiểm soát có 20 người, gồm lực lượng công an, kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông và nhân viên y tế, hoạt động 24/24 giờ trong ngày, được chia làm 4 ca (mỗi ca 5 người, trực 6 tiếng). Tùy tình hình thực tế, lưu lượng phương tiện, các chốt kiểm soát có thể đề xuất lãnh đạo các đơn vị huy động thêm lực lượng tham gia.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các chốt thực hiện kiểm soát 100% phương tiện, người di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Đồng Nai nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 như: Khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của ngành Y tế đối với người vào địa bàn tỉnh Đồng Nai nghi mắc COVID-19; xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật và thực hiện chỉ đạo khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp xe cá nhân từ tỉnh, thành phố khác khai báo chỉ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (không dừng nghỉ, lưu trú) nếu kiểm tra y tế đảm bảo thì giải quyết cho di chuyển nhưng phải ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân toàn bộ người, phương tiện, yêu cầu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

* Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương trong tỉnh về việc bổ sung biện pháp phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Bích Huệ/TTXVN

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh quy định, trường hợp trở về từ địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách, phong tỏa, tổ chức xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định. Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7.

Trường hợp trở về từ các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày rời khỏi khu vực giãn cách xã hội; khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương.

Các trường hợp về từ địa phương, khu vực thuộc tỉnh, thành phố trên cả nước có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (không áp dụng phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ) phải tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú; khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác phải chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.

Ngày 30/5, Sở Y tế tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương, các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chủ động kết nối, chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú bắt buộc ít nhất 7 ngày đối với trường hợp liên quan đến Bệnh viện K sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về tỉnh; lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện các ly tại nhà, nơi lưu trú.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An rà soát, bố trí khu vực cách ly, điều trị đối với bệnh nhân có nguyện vọng tiếp tục điều trị. Thời gian điều trị trong khu vực cách ly là 7 ngày, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp này vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly. Sau khi hoàn thành cách ly, bệnh nhân mới được tham gia điều trị tại bệnh viện theo quy định khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Lê Xuân - Văn Nhật (TTXVN)
Kiểm soát chặt chẽ người vào Đà Nẵng tại các chốt cửa ngõ
Kiểm soát chặt chẽ người vào Đà Nẵng tại các chốt cửa ngõ

Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN