Những đơn vị máu yêu thương giữa mùa dịch COVID-19

Không ngại nắng nóng, nhiều người dân vẫn đến xếp hàng hiến máu để cứu người bệnh khi dịch COVID-19 đang gây nên tình trạng khan hiếm máu điều trị.

Chú thích ảnh
Người dân đến xếp hàng hiến máu tình nguyện, nhưng vẫn đảm bảo giãn cách. 

Hiến máu không ngại dịch bệnh, nắng nóng

Có mặt tại điểm hiến máu Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương vào thời điểm gần trưa, trong cái nắng tháng 5 gắt gao, không khí tại đây cũng “nóng” không kém. Không quản dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, người dân vẫn đến xếp hàng để hiến máu cứu người bệnh.

Ngay từ đầu cổng vào, người dân đã được bố trí tiếp đón, khai báo y tế và đăng ký đảm bảo giãn cách phòng dịch; tất cả đến đây đều tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch.

Khi đọc được thông tin trên mạng xã hội về tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trong đợt dịch COVID-19 lần này, chị Phan Thị Loan (ở Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) ngay lập tức quyết định đặt lịch qua ứng dụng để tham gia hiến máu cứu người.

“Đây là lần đầu tiên tôi hiến máu tình nguyện; những ngày gần đầy tôi thấy rất nhiều lời kêu gọi người dân hiến máu để cứu bệnh nhân nên tôi quyết định đi hiến vào đúng dịp này. Dịch bệnh đang cấp bách nên hành động cũng phải nhanh. Tôi đã được xếp lịch đến hiến vào ngay sáng nay và tôi cũng sắp xếp thời gian để đến đúng hẹn. Tôi nghĩ trong lúc này, việc hiến máu có ý nghĩa rất lớn, là một việc làm rất tốt đẹp với cộng đồng mà ai cũng nên làm”, chị Loan chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chị Phan Thị Loan hưởng ứng hiến máu trong đợt khan hiếm vì dịch bệnh. 

Tuy là lần đầu tiên đi hiến máu nhưng chị Loan đã khá tự tin vì chứng kiến xung quanh mọi người đã làm việc này thường xuyên

Chị Loan chia sẻ: “Tôi thấy thật tuyệt vời vì mình có thể đóng góp phần nhỏ bé của mình giúp đỡ người bệnh. Sau lần này, tôi thấy hiến máu thật dễ dàng và đây sẽ là việc tôi làm thường xuyên”.

Bất chấp trời nắng nóng, đi xe máy từ Sóc Sơn xuống Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương chỉ để hiến máu rồi về, anh Đinh Minh Quốc (ở Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn nhễ nhại mồ hôi: “Tôi thường xuyên đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để hiến máu, đây là lần thứ 14 tôi tham gia hiến. Biết dịch bệnh rất nguy hiểm nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thực hiện đúng 5K theo quy định, đeo khẩu trang nghiêm túc, sát khuẩn tay khi vào khu vực hiến máu. Đến đây, quy trình phòng dịch cũng đảm bảo nên tôi rất yên tâm”.

Từ khi bùng phát dịch COVID-19, lượng máu điều trị đã giảm rất nhiều ở các địa phương khiến tình trạng khan hiếm máu lại diễn ra nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Thời tiết nắng nóng không cản bước những tấm lòng thiện nguyện.

TS.BS Trần Ngọc Quế, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết: “Vừa qua, dịch COVID-19 bùng phát với tính chất phức tạp trên diện rộng, ở nhiều địa phương nên kế hoạch hiến máu ở các tỉnh đã bị hoãn rất nhiều. Theo dự kiến ban đầu, đến tháng 5 sẽ tiếp nhận được khoảng 32.000 đơn vị máu; tuy nhiên do dịch bùng phát, đã có gần 60 lịch hiến máu tương đương với 25.000 đơn vị bị trì hoãn so với dự kiến. Vì thế, lượng máu cho điều trị đã giảm sút trầm trọng. Trong bối cảnh khan hiếm máu trầm trọng, chúng tôi lại phải đảm bảo các chế phẩm máu, tiểu cầu cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nên việc điều tiết rất khó khăn.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện đúng các khuyến cáo phòng dịch khi đến hiến máu.
Chú thích ảnh
Vách ngăn tại các bàn nghỉ ngơi sau hiến máu.

Đảm bảo an toàn các điểm hiến máu

Trước tình hình cần máu điều trị khẩn cấp , ngay khi Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân tham gia hiến máu an toàn trong mùa dịch để cứu người bệnh, số lượng người tham gia hiến máu đã tăng lên đáng kể.

Theo TS.BS Trần Ngọc Quế, nhờ kêu gọi người dân tham gia hiến máu tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định; số lượng máu thu về đã phần nào bù vào lượng máu thiếu hụt do không tổ chức được các chương trình hiến máu. Đến nay, lượng máu tiếp nhận được đã đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu điều trị so với kế hoạch ban đầu.

Đặc biệt, lượng máu thu về còn đảm bảo cho các vùng dịch như: Bắc Ninh, Bắc Giang; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được cung cấp đầy đủ các đơn vị máu, chế phẩm máu, nhất là huyết tương cho điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Hiến máu là việc làm cao đẹp giữa mùa dịch COVID-19.

Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương cũng kêu gọi việc điều tiết máu từ các địa phương để phục vụ điều trị. Đơn cử như với các tỉnh không có dịch, có thể tiếp nhận máu hiến để chuyển về Trung tâm Máu Quốc gia và được phân phối tới các bệnh viện, những nơi đang cần máu.

Việc kêu gọi hiến máu tập trung vào huy động các bệnh viện, đơn vị tiếp tục tổ chức các buổi hiến máu; tăng cường các điểm hiến máu cố định để người dân đến các điểm ở gần nơi ở và tránh tập trung đông người đến cùng một điểm.

“Để đảm bảo an toàn nhất cho người đến hiến máu, chúng tôi tổ chức các khâu rất chặt chẽ như: Đi theo 1 chiều; tăng cường khai báo y tế điện tử; đăng ký hiến máu qua phần mềm để hạn chế tiếp xúc. Đặc biệt, tất cả cán bộ nhân viên tại các điểm hiến máu đều được xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, được tiêm vaccine COVID-19 để tránh lây nhiễm. Hoạt động hiến máu diễn ra với phương châm “phải an toàn mới tổ chức hiến máu”. TS.BS Trần Ngọc Quế cho biết.

Hiện số lượng người hưởng ứng hiến máu đã tăng lên, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu điều trị của người bệnh. Viện Huyết học- Truyền máu vẫn tiếp tục kêu gọi người dân tham gia hiến máu, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn khi đi hiến máu.

Chú thích ảnh
Bài, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẩn thiết kêu gọi người dân hiến máu
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khẩn thiết kêu gọi người dân hiến máu

Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến nhiều người dân dù đã đăng ký trước nhưng không đến hiến máu do tâm lý e ngại dịch bệnh, dẫn đến lượng máu dự trữ đang giảm mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN