Sáng 28/4: Thế giới chuẩn bị vượt con số 150 triệu ca mắc COVID-19

Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm sau Mỹ, với 17.988.637 ca (tăng 319.435 ca trong một ngày qua). Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 2.764 ca tử vong vì COVID-19.
Sáng 28/4: Thế giới chuẩn bị vượt con số 150 triệu ca mắc COVID-19 ảnh 1Thi thể bệnh nhân COVID-19 trước khi đưa đi hỏa táng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 20/4/2021. (Ảnh: AP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, đến 8h00 sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 là 3.148.011 ca, trong tổng số 149.313.230 ca mắc.

Với tốc độ lây nhiễm gần 900.000 ca trong một ngày, tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới đang nhanh chóng tiến tới con số 150 triệu người.

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 32.926.280 ca nhiễm và 587.369 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 51.235 ca nhiễm và 870 ca tử vong vì dịch COVID-19.

Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với 17.988.637 ca (tăng 319.435 ca trong một ngày qua) trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong, hiện là 392.204 ca trong tổng số hơn 14.370.456 ca nhiễm. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 2.764 ca tử vong vì COVID-19.

Xét về khu vực, châu Âu vẫn đứng đầu 44.013.820 ca mắc, trong đó có 1.001.010 ca tử vong. Đứng thứ hai là Bắc Mỹ với 38.029.648 ca mắc và 856.171 ca tử vong. Đáng chú ý, sau Mỹ với 47.456 ca mắc mới, Canada đứng thứ hai ở khu vực này với 8.931 ca lây nhiễm mới.

Châu Á đứng thứ ba với 37.484.786 ca mắc và 504.890 ca tử vong. Bên cạnh Ấn Độ, tình hình dịch bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chưa có dấu hiệu cải thiện khi hai nước này lần lượt ghi nhận 43.301 và 20.963 ca mắc mới.

[WHO lo ngại tình trạng người dân Ấn Độ đổ xô tới bệnh viện]

Mỹ cho biết sẽ nới lỏng các quy định hạn chế hiện nay liên quan đến COVID-19 đối với các sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Trung Quốc. Theo đó, các sinh viên quốc tế có thể bắt đầu năm học mới tại các trường đại học ở Mỹ.

Cụ thể, sinh viên có thị thực hợp lệ từ Trung Quốc, Iran, Brazil và Nam Phi sẽ đủ điều kiện để được miễn các lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng trong năm vừa qua.

Trong khi đó, Israel thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi để có thể tham gia các hoạt động hoặc tới những địa điểm yêu cầu phải có thẻ Xanh.

Theo quyết định trên, trẻ em không nằm trong đối tượng tiêm vaccine hoặc bình phục sau lây nhiễm kể từ ngày 6/5 tới sẽ được phép tham gia hoạt động và sự kiện tập trung đông người nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước đó. Xét nghiệm sẽ được thực hiện miễn phí tại cơ sở y tế theo đăng ký.

Sáng 28/4: Thế giới chuẩn bị vượt con số 150 triệu ca mắc COVID-19 ảnh 2Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 5/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại châu Mỹ, chính phủ Brazil  quyết định sẽ đưa phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 sau khi một số thai phụ nhập viện với biến chứng COVID-19, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này có chiều hướng gia tăng.

Mặt khác, Bộ Y tế Brazil tiếp tục khuyến cáo phụ nữ nước này nên hoãn mang thai cho đến khi đại dịch COVID-19 qua đi. Các chuyên gia y tế Brazil cho biết, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phổ biến tại nước này đã ảnh hưởng nhiều hơn đến các bà mẹ mang thai so với virus gốc.

Cùng ngày, Bộ Y tế Chile kêu gọi phụ nữ mang thai tích cực tham gia chương trình tiêm chủng đại trà các loại vaccine ngừa COVID-19. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Chile Paula Daza, chính phủ nước này từ ngày 26/4 đã bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa bệnh cho phụ nữ mang thai từ 16 tuần trở lên và những thai phụ mắc bệnh lý đi kèm.

Để được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, phụ nữ mang thai tại Chile phải nhận được sự đồng ý của bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi thai kỳ. Theo kế hoạch tiêm chủng do Chính phủ Chile ban hành, phụ nữ có thai sẽ được tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer sản xuất.

Tại châu Âu, Hãng thông tấn Slokvakia (TASR) đưa tin chính phủ nước này đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày nữa.  Theo kế hoạch, tình trạng khẩn cấp hiện nay tại Slovakia kết thúc vào ngày 28/4.

Tuy nhiên, việc gia hạn mới của chính phủ vẫn cần phải được Quốc hội thông qua. Lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ bắt đầu muộn hơn 1 giờ so với quy định trước đây, tức là vào lúc 21h kể từ ngày 29/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục