Ngành du lịch và giải trí Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh

Chi tiêu của người nước ngoài trong lĩnh vực du lịch và giải trí ở Hàn Quốc giảm gần 80% và ngành du lịch chịu tổn thất nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 so với các ngành có liên quan khác.
Ngành du lịch và giải trí Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh ảnh 1Người dân tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Viện nghiên cứu Du lịch và Văn hóa Hàn Quốc (KCT) ngày 26/4 cho biết chi tiêu tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch và giải trí của nước này đã giảm hơn 20% trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo KCT, chi tiêu của người nước ngoài trong lĩnh vực du lịch và giải trí ở Hàn Quốc giảm gần 80% và ngành du lịch chịu tổn thất nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 so với các ngành có liên quan khác.

Số liệu của KCT cho thấy chi tiêu trong ngành du lịch tại Hàn Quốc trong năm ngoái ước tính giảm 21,8% so với năm trước đó, xuống còn 134.890 tỷ won (121 tỷ USD). Trong đó, chi tiêu của người nước ngoài giảm đến 76,6% xuống 1.660 tỷ won, còn người dân Hàn Quốc giảm 19,5% xuống 133.240 tỷ won.

[Dịch vụ bay quốc tế không hạ cánh hút khách ở Hàn Quốc]

Tính theo tháng, chi tiêu cho ngành du lịch và giải trí ở Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ giảm mạnh nhất vào tháng 12/2020 khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ ba bắt đầu, với mức giảm tới 45,7% xuống còn 7.540 tỷ won. Tiếp đó là vào tháng 3/2020 khi đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên diễn ra tại Hàn Quốc, khiến chi tiêu cho ngành du lịch và giải trí Hàn Quốc giảm tới 33,5%.

Còn tính theo ngành, KCT cho biết chi tiêu trong ngành "công nghiệp không khói" giảm mạnh nhất trong năm 2020, với mức giảm 83,5% xuống còn 407,1 tỷ won. Tuy nhiên, ngành cho thuê ôtô ghi nhận tăng trưởng chi tiêu trong năm vừa qua, khi doanh thu tăng 4,7%, đạt 531,7 tỷ won.

Viện KCT lưu ý mọi số liệu được ước tính dựa trên chi tiêu qua thẻ tín dụng của người nước ngoài và người dân Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục