NATO ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), Jens Stoltenberg, ngày 22/4 thông báo liên minh quân sự này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 14/6 tại Brussels (Bỉ) để khôi phục lại quan hệ với Mỹ cũng như điều chỉnh chiến lược của khối trước những thách thức chính.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Stoltenberg nhấn mạnh đây là cơ hội duy nhất để củng cố NATO với tư cách một biểu tượng lâu dài cho mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ. 

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị này trong chuyến công du chính thức đầu tiên tới châu Âu, trong nỗ lực củng cố cam kết với các đồng minh của Washington sau khi quan hệ bị chao đảo bởi người tiền nhiệm Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất của NATO diễn ra năm 2019 ở London (Anh), ghi dấu bởi sự chia rẽ bên trong liên minh 72 tuổi này. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã chỉ trích một số nước thành viên liên quan đến chi phí quốc phòng, sau đó bỏ về sớm.

Thúc Anh (TTXVN)
NATO tập trung 40.000 binh sĩ gần biên giới Nga
NATO tập trung 40.000 binh sĩ gần biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay NATO sẽ tập trung khoảng 40.000 binh sĩ và 15.000 thiết bị quân sự gần các biên giới của Nga, chủ yếu trên Biển Đen và vùng Baltic. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN