Phát triển ổn định, bền vững quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Tình hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc...
Phát triển ổn định, bền vững quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp)

Trong hai ngày 14-15/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô, tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh-Kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc” nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ đến thăm tỉnh Giang Tô (17-20/5/1961).

Hoạt động nhằm triển khai chương trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị với tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hoạt động lần này, đoàn cán bộ, đảng viên của hai bên đã đến Cục Lưu trữ tỉnh Giang Tô, cùng tham quan, nghiên cứu những tư liệu, hình ảnh của Bác trong những lần tới thăm Giang Tô vào các năm 1955, 1961, 1966; đi lại những điểm di tích mà Bác Hồ đã từng đến thăm trong năm 1961 ở Nam Kinh, bao gồm khu tưởng niệm anh hùng cách mạng Vũ Hoa Đài, Lăng Tôn Trung Sơn, Chùa Linh Cốc, Phủ Tổng Thống.

Đặc biệt là, hai bên đã tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi về những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những ý nghĩa quan trọng của việc gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị do Bác Hồ, Bác Mao và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước đã dày công vun đắp.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Ninh Thành Công, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải, tự hào khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất, đã hi sinh, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các nước trên thế giới.

[Củng cố, phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt-Trung]

Tình hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, là nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát triển ổn định, bền vững quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 2Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô Phí Thiếu Vân phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp)

Hoạt động lần này là dịp để các cơ quan hữu quan hai bên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên trẻ tăng cường hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, lấy đó làm tấm gương sáng để học tập, tích cực thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Giang Tô với các địa phương của Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Giang Tô Phí Thiếu Vân bày tỏ nhất trí cao, đồng thời nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế, là người bạn tốt của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Giang Tô có những nhân duyên và tình cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế thừa truyền thống hữu nghị quý báu đó, Văn phòng ngoại vụ tỉnh Giang Tô nguyện kế thừa truyền thống, tích cực phối hợp chung tay vun đắp những chương phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước Trung-Việt.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công đã đến thăm trụ sở Tân Hoa Nhật Báo và trả lời phỏng vấn, giới thiệu về tình hình quan hệ hai nước cùng một số nội dung chính về hoạt động nêu trên.

Phát triển ổn định, bền vững quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 3Cục trưởng Cục Lưu trữ Thượng Hải giới thiệu các tư liệu, hình ảnh trong những chuyến thăm của Bác đến Giang Tô. (Ảnh do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp)

Giang Tô là địa phương phát triển toàn diện, năng động bậc nhất Trung Quốc, các chỉ số GDP bình quân đầu người, an sinh xã hội, sức cạnh tranh tổng hợp, năng lực sáng tạo, ứng dụng công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo... đều đứng đầu Trung Quốc.

Quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Giang Tô duy trì phát triển ổn định, hợp tác kinh tế thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Giang Tô đạt 24 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 1/8 tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Giang Tô có 240 dự án đầu tư tại Việt Nam, vốn đăng ký đạt trên 1,55 tỷ USD; Việt Nam có 51 dự án đầu tư tại Giang Tô, với số vốn đầu tư đạt 604 triệu USD.

Phát triển ổn định, bền vững quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ảnh 4Đoàn cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải thăm trụ sở Tân Hoa Nhật Báo. (Ảnh do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải cung cấp)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục