Thân vương Philip từng né tránh gặp ông Trump tại Cung điện Buckingham

Dù cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tình cảm gắn bó giữa mình và Nữ hoàng Anh,Thân vương Philip lại vắng mặt trong hầu hết các chuyến thăm cấp Nhà nước của cựu lãnh đạo Mỹ.
Thân vương Philip từng né tránh gặp ông Trump tại Cung điện Buckingham ảnh 1Hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, người vừa qua đời ngày 9/4, được cho là đã tránh các cuộc gặp mặt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: metro.co.uk)

Thân vương Philip đã được miễn trừ tham gia các cuộc gặp gỡ chính thức sau khi rút lui khỏi các nghĩa vụ Hoàng gia Anh vào mùa thu năm 2017.

Theo The Independent, việc này đã khiến cho Thân vương Philip được phép từ chối các cuộc tiếp xúc cấp cao mà mình không muốn tham dự - bao gồm cả chuyến thăm đầy tranh cãi của cựu Tổng thống Donald Trump tới Vương quốc Anh vào tháng 6/ 2019.

Một vài nguồn tin cho hay, ông Trump đã yêu cầu được đối xử tương tự như người tiền nhiệm Barack Obama. Ông Obama đã ở lại qua đêm tại cung điện Buckingham cùng với phu nhân trong chuyến thăm tới Vương quốc Anh khi ông còn đang đương chức.

[Hoàng tử Harry lên kế hoạch trở lại Anh dự đám tang Thân vương Philip]

Tuy nhiên, yêu cầu này của ông Trump đã bị từ chối nhiều lần bởi lý do cung điện đang được cải tạo tại thời điểm đó. Sự “hắt hủi” này được cho là trái ngược hoàn toàn với thái độ của vợ chồng Nữ hoàng Anh với ông Obama.

Hai người được bắt gặp cười đùa với vợ chồng cựu Tổng thống Obama và “khăng khăng” đòi chở họ trên chiếc Range Rover trong bữa ăn riêng hồi năm 2016.

Thân vương Philip từng né tránh gặp ông Trump tại Cung điện Buckingham ảnh 2Nữ hoàng và Thân vương Philip tiếp vợ chồng ông Obama trước bữa trưa riêng tư tại Lâu đài Windsor vào tháng 4/2016 (Ảnh: AFP)

Dù cho ông Trump khẳng định tình cảm gắn bó giữa mình và Nữ hoàng Anh, Thân vương Philip lại vắng mặt trong hầu hết các chuyến thăm cấp Nhà nước của cựu lãnh đạo Mỹ.

Tác giả cuốn sách “Prince Philip Revealed: A Man Of His Century,” bà Ingrid Seward, chuyên gia viết tiểu sử Hoàng gia Anh, tiết lộ: “Khi Nữ hoàng dự tiệc trà cùng với Tổng thống Donald Trump vào tháng 7/2018, Thân vương Philip đã lên máy bay trực thăng đi đến tu viện Romsey" và không ở với Tổng thống Mỹ tại Lâu đài Windsor.

Các tài liệu chính thức của Hoàng gia Anh cho biết ông Trump và phu nhân Melania đã tặng Thân vương Philip hai món quà trong chuyến thăm của họ - một chiếc áo khoác chuyên sử dụng trên chiếc Không lực Một và ấn bản đầu tiên của cuốn tự truyện có chữ ký của Tướng Mỹ James Doolittle.

Nữ hoàng Anh cũng nhận được những món quà bao gồm một hộp đồ trang sức bằng gỗ được làm thủ công có hình Nhà Trắng và một chiếc trâm của hãng trang sức Tiffany & Co./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục