Tây Ninh: Đột kích bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc lúc nửa đêm

Tụ điểm đánh bạc tại ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu tụ họp từ 20 giờ hôm trước đến khoảng 3 giờ ngày hôm sau với số tiền sử dụng để đánh bạc lên tới hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/3, Công an huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Trước đó, vào lúc 00 giờ 40 phút ngày 28/2, Công an huyện Dương Minh Châu đột kích, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài (bài đếm nút) thắng thua bằng tiền.

Tụ điểm trên tổ chức tại nhà của đối tượng Trần Thị Hiếu (sinh năm 1978, ở ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 15 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm gần 110 triệu đồng, 1 xe ôtô, 9 xe môtô, 14 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

[Bắc Ninh: 18 đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp dịch COVID-19]

Theo điều tra ban đầu, tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Trần Thị Hiếu và Võ Thị Thúy đứng ra tổ chức, tụ họp từ khoảng 20 giờ hôm trước đến khoảng 3 giờ ngày hôm sau.

Đối tượng Thúy chuẩn bị sẵn bài tây và phục vụ cơm, nước cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Tây Ninh: Đột kích bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc lúc nửa đêm ảnh 1Tiền và tang vật Công an thu giữ tại chiếu bạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng Thúy quy định, khi các đối tượng thuê ca để làm cái đánh bài cào (đếm nút) phải trả 2,5% số tiền thắng được trên mỗi ván bài. Mỗi ngày, Hiếu và Thúy thu lợi bất chính từ 2-10 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục