Khẩn trương điều tra vụ đâm chém khiến 2 người thương vong

Ngày 26/2, UBND Thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã thông tin chi tiết về vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng xảy ra tối 25/2 trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 25/2, tại gia đình chị Vũ Thị Thái (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Đồng Tiến, Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị Thái và Phạm Cao Cường (sinh năm 1990, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy). Phạm Cao Cường đã dùng dao bầu đâm vào người chị Thái khiến chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Cường dùng dao tự đâm mình nhưng đã được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Được biết, vợ chồng chị Vũ Thị Thái đã ly thân, đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Trước khi vụ việc xảy ra, chị Thái và Phạm Cao Cường có quan hệ tình cảm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hoài (TTXVN)
Chém người vô cớ, nhóm thanh niên lĩnh án tù
Chém người vô cớ, nhóm thanh niên lĩnh án tù

Ngày 19/1, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Chamaléa Nhúng (30 tuổi), Chamaléa Di (24 tuổi), Katơr Nguyên (27 tuổi), đều ngụ tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, cùng về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN