Ba Lan, Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Đài phát thanh Ba Lan mới đây dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mariusz Błaszczak cho biết Ba Lan và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác để “làm sâu sắc hơn” mối quan hệ quốc phòng song phương.

Tuyên bố được ông Błaszczak đưa ra sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ông Błaszczak cho biết hai bên đã có một "cuộc nói chuyện thân mật" và Bộ trưởng Austin đã nhận lời mời đến thăm Ba Lan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại Zagan, Ba Lan ngày 30/1/2017. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ củng cố và phát triển tiềm năng răn đe và phòng thủ của Ba Lan, cũng như toàn bộ sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về phần mình, ông Austin cho biết hai bên "đã thảo luận về cam kết của Ba Lan trong việc hiện đại hóa quốc phòng, sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Ba Lan, an ninh khu vực" và Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) được ký gần đây giữa hai nước.

Tháng 11/2020, Tổng thống Ba Lan đã phê chuẩn một thỏa thuận quân sự lớn với Mỹ, theo đó ít nhất 1.000 lính Mỹ bổ sung dự kiến đóng quân tại quốc gia nằm ở sườn Đông NATO này.

Ngọc Biên (TTXVN)
Ngoại trưởng Nga: Hợp tác quốc phòng Nga-Iran phù hợp luật pháp quốc tế
Ngoại trưởng Nga: Hợp tác quốc phòng Nga-Iran phù hợp luật pháp quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/12 đã lên tiếng bảo vệ hoạt động hợp tác quốc phòng của nước này với Iran, khẳng định Moskva tôn trọng luật pháp quốc tế và dành ưu tiên cho hòa bình khu vực trong vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN