Hàn Quốc không thay đổi lịch khai giảng năm học mới

Các tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc quyết định không thay đổi lịch khai giảng năm học mới, nhằm tuân thủ số ngày đến trường tối thiểu của học sinh trong mỗi năm theo quy định của pháp luật.
Hàn Quốc không thay đổi lịch khai giảng năm học mới ảnh 1Khử trùng trong một lớp học tại thủ đô Seoul. (Ảnh: RTE)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố trên toàn quốc ngày 28/1 cho biết lịch khai giảng năm nay sẽ vẫn diễn ra vào tháng 3 như thông thường, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ nỗ lực để tuân thủ số ngày đến trường tối thiểu của học sinh trong mỗi năm theo quy định của pháp luật (trên 180 ngày đối với bậc mẫu giáo, trên 190 ngày đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường giáo dục đặc biệt). Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tuần thứ ba của tháng 11 đúng như dự kiến.

Để làm được điều này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ thực hiện nguyên tắc giãn cách học sinh theo từng giai đoạn giãn cách xã hội. Với trường hợp giãn cách xã hội dưới cấp độ 2, học sinh bậc mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học sẽ vẫn đến trường hằng ngày. 

[Du học sinh nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc phải xét nghiệm 3 lần]

Các trường giáo dục đặc biệt, trường học quy mô nhỏ dưới 400 học sinh có thể tự quyết định về việc áp dụng giãn cách học sinh hay không khi cấp độ giãn cách xã hội vẫn ở dưới mức 2,5.

Bộ Giáo dục sẽ bố trí 50.000 nhân lực phòng dịch và hướng dẫn học sinh, bổ sung thêm giáo viên làm việc bán thời gian trong trường hợp phải tăng thêm số lớp để giãn cách học sinh cho phù hợp. Để mở rộng các lớp học trực tuyến, bộ sẽ thiết lập mạng không dây tốc độ nhanh cho hơn 250.000 phòng học, đồng thời hỗ trợ học sinh mượn các thiết bị thông minh miễn phí.

Các du học sinh nước ngoài sẽ phải tiến hành 3 lần xét nghiệm sàng lọc COVID-19 theo phương pháp PCR trước khi hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Du học sinh sẽ phải làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi tới sân bay để khởi hành, nộp giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV2 khi kiểm dịch ở sân bay. Trường hợp nào không nộp giấy xác nhận sẽ không được nhập cảnh.

Trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, du học sinh sẽ phải tiến hành xét nghiệm ngay COVID-19 tại cơ sở xét nghiệm gần nơi cách ly tại nhà và phải xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi hết thời hạn cách ly 2 tuần.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức các lớp học thêm chuẩn bị cho năm học mới trước thềm khai giảng, nhằm lấp lỗ hổng kiến thức, ổn định tâm lý cho học sinh phải học tập từ xa trong thời gian dịch COVID-19 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục