Ấn Độ tặng vắcxin ngừa COVID-19 cho Sri Lanka và Bahrain

Dù là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới do dịch COVID-19, nhưng trước đó Ấn Độ đã tặng vắcxin cho hàng loạt quốc gia như Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Mauritius và Afghanistan.
Ấn Độ tặng vắcxin ngừa COVID-19 cho Sri Lanka và Bahrain ảnh 1Tổng thống Sri Lanka tiếp nhận vắcxin từ Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Ngày 28/1, Ấn Độ đã gửi hàng trăm nghìn liều vắcxin ngừa COVID-19 cho Bahrain và Sri Lanka, một động thái nhằm khẳng định vai trò của New Delhi trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 trong khu vực cung như trên toàn cầu.

Theo truyền thông Ấn Độ, một máy bay chở 500.000 liều vắcxin đã hạ cánh xuống thủ đô Colombo của Sri Lanka. Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã tiếp nhận tượng trưng lô vắcxin trên từ Đại sứ Ấn Độ Gopal Baglay trong buổi lễ diễn ra tại sân bay Colombo. Đây là một phần trong sáng kiến "Vaccine Maitri" của Ấn Độ, sử dụng vắcxin Covishield do nước này sản xuất.

Covishield là tên gọi dành cho phiên bản vắcxin của hãng AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu phát triển và do Viện Serum của Ấn Độ sản xuất.

[Dịch COVID-19: Ấn Độ mở rộng phạm vi tiêm vắcxin Covaxin]

Trong khi đó, Bahrain cũng đã tiếp nhận những liều vắcxin đầu tiên do Ấn Độ sản xuất. Truyền thông địa phương cho biết Ấn Độ đã gửi tặng Bahrain 100.000 liều vắcxin Covishield. Thủ tướng Bahrain Salman bin Hamad al Khalifa đã cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về số vắcxin nói trên.

Dù là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới do dịch COVID-19, nhưng trước đó Ấn Độ đã tặng vắcxin cho hàng loạt quốc gia như Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Mauritius và Afghanistan. Đây là hành động cho thấy chính sách ưu tiên coi trọng các nước láng giềng của chính quyền New Delhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục