Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy

Indonesia thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 387 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay.
Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/1, Indonesia thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 387 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, tính đến nay, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 28.855 trường hợp tử vong do mắc COVID-19 trong tổng số 1.024.298 người mắc bệnh.

[Dịch COVID-19: Đông Nam Á ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới]

Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 599 ca mắc COVID-19, mức cao nhất trong 10 ngày qua.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong số các ca nhiễm mới có 112 ca ở thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc - nơi ghi nhận hơn 100 ca liên quan đến một trường truyền giáo. Khu vực thủ đô Seoul ghi nhận gần 300 người mắc mới.

Hàn Quốc nhiều lần ghi nhận các ổ dịch từ các cơ sở tôn giáo, trong đó có hơn 5.000 ca liên quan đến nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa hồi mùa Xuân 2020.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao chưa từng thấy ảnh 2Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tính đến nay, tổng số ca mắc tại Hàn Quốc là 76.429 người, trong đó có 1.378 trường hợp không qua khỏi.

Trong khi đó, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 27/1 ghi nhận 973 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Kể từ đầu tháng 1 này, hầu hết số ca mắc mới hằng ngày tại Tokyo đều ở mức 4 con số. Tuy nhiên, trong hai ngày 24-25/1, thành phố này ghi nhận số ca mắc mới dưới 1.000, tiếp đó ngày 26/1 lại tăng lên trên ngưỡng này trước khi giảm xuống vào ngày 27/1. Mặc dù vậy, số bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn ở mức khoảng 150 người và hệ thống y tế của thành phố vẫn có nguy cơ sụp đổ.

Nhật Bản đang áp đặt tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và 10 tỉnh, thành khác trong 1 tháng, đến ngày 7/2. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết và các nhà hàng, quán bar rút ngắn thời gian hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục