Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng Australia.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Australia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam-briefing.com)

Nhân dịp kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Australia (26/1/1788-26/1/2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Toàn quyền Australia David Hurley.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Australia]

Trong các điện mừng, lãnh đạo Việt Nam chúc mừng các thành tựu quan trọng của Australia trong phát triển đất nước nhiều thập kỷ qua, nhất là về kinh tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục, khoa học-công nghệ... vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra và phục hồi mạnh mẽ nền kinh tế; đánh giá cao vai trò và đóng góp ngày càng tích cực của Australia đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục