Các phương tiện giao thông vẫn cố tình quay đầu tại nút giao Cầu Thăng Long-vành đai 3

Mỗi ngày trung bình có gần 20 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tại nút giao thông cầu Thăng Long-Vành đai 3, chủ yếu là lỗi quay đầu tại đường cấm. Thậm chí, có lái xe “biển xanh” cũng cố tình vi phạm lỗi trên.

Chiều 18/1, trả lời phỏng vấn báo Tin tức, Đại úy Duy Văn Hiệp (chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Từ khi thông cầu Thăng Long sau đại tu, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông cố tình quay đầu xe tại nút giao vành đai 3 hướng về cầu Thăng Long. Nguyên nhân là do 6 nhánh lên xuống vành đai 3 chưa thi công xong, nên lái xe “tranh thủ” quay đầu để tránh đi vòng.

Chú thích ảnh
Người lái xe "biển xanh" cố tình cho xe quay đầu tại đường cấm. Ảnh chụp ngày 18/1/2021.

“Khi có lực lượng chốt trực, lái xe chấp hành rất nghiêm, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Các lái xe cho rằng, họ đi theo vạch kẻ đường (trước đây khi thông tuyến vành đai 3, hướng đi cầu Thăng Long bị chặn để sửa chữa, vạch kẻ này phân luồng cho các phương tiện quay đầu để đi đường tránh). Nhưng hiện tại, khi cầu Thăng Long đã sửa xong, vạch kẻ này vẫn còn…”, anh Hiệp cho biết.

Đối với hành vi vi phạm "Quay đầu xe trên cầu tại nơi có biển cấm quay đầu xe", lái xe sẽ bị xử phạt 900.000 đồng theo Nghị định số 100 của Chính phủ.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Trung tá Nguyễn Văn Duyển, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15 khẳng định,  đơn vị đã đề xuất Sở Giao thông vận tải Hà Nội khẩn trương đặt thêm biển cảnh báo, xóa vạch sơn, cắm cọc cao su cưỡng bức hướng phương tiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng quay đầu xe tại điểm giao thông này.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại điểm cấm quay đầu nút giao vành đai 3-cầu Thăng Long ngày 18/1/2021:

Chú thích ảnh
Ngay khi cầu Thăng Long thông xe sau đại tu, nhiều lái xe cố tình cho xe quay đầu tại điểm cấm.
Chú thích ảnh
Dù đã có biển cảnh báo cấm quay đầu xe và vị trí này cũng là điểm dẫn lên cầu, nhưng nhiều lái xe cố tình vi phạm.
Chú thích ảnh
CSGT Hà Nội dừng xe, lập biên bản xử lý một lái xe cho ô tô quay đầu tại chân cầu Thăng Long.
Chú thích ảnh
Hành vi quay đầu xe tại điểm cấm gây nguy cơ mất an toàn giao thông và dễ xảy ra tai nạn.
Chú thích ảnh
Theo Nghị định 100, mức xử phạt cho hành vi này là 900.000 đồng.
Chú thích ảnh
Cũng có cả những người đi xe máy vi phạm quy định.
Chú thích ảnh
Tuyến đường từ vành đai 3 đến cầu Thăng Long chỉ dành cho ô tô, nhưng nhiều chủ xe máy vẫn cố tình cho xe lưu thông khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Chú thích ảnh
CSGT Hà Nội đã kiến nghị Sở GSVT và Cục đường bộ lắp đặt thêm cọc cao su cưỡng bức hướng phương tiện tại nút giao thông này.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hai xe quá tải tới hơn 100% cố tình đi qua cầu Thăng Long sau sửa chữa
Hai xe quá tải tới hơn 100% cố tình đi qua cầu Thăng Long sau sửa chữa

Sau khi cầu Thăng Long (TP Hà Nội) thông xe ngày 7/1, đến sáng 9/1, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) kiểm soát tải trọng xe đã phát hiện, xử lý 2 phương tiện vận tải vi phạm quá tải trên 100% cố tình lưu thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt lên cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN