Bắt giữ 2 đối tượng trong vụ phá két sắt lấy đi hơn 200 cây vàng

Sáng 18/9, Phạm Văn Cửu đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Sơn (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) phá két sắt lấy đi hơn 200 cây vàng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự-Bộ Công an bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ trộm hơn 200 cây vàng trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xảy ra cách đây 1 tháng.

Ngày 15/10, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ khẩn cấp các đối tượng Phạm Văn Cửu, 32 tuổi, trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng (Thái Bình), Nguyễn Quang Nguyên, trú tại thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua khai thác ban đầu, Phạm Văn Cửu khai nhận tối 17/9/2018, Cửu rủ Nguyễn Công Hoan, 23 tuổi, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình) đến khu vực phường Ninh Khánh, thành phố Nình Bình nhằm thực hiện ý định đột nhập vào các biệt thự để trộm cắp tài sản.

[Truy tìm đối tượng chui từ nóc nhà xuống, "cuỗm" 100 cây vàng]

Khoảng 2 giờ sáng 18/9, Phạm Văn Cửu đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Sơn (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) phá két sắt lấy đi hơn 200 cây vàng.

Sau đó, Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên tìm gặp đối tượng Phạm Ngọc Luyên, 22 tuổi, trú tại xã An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng (Thái Bình) tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Khám nhà Phạm Văn Cửu, cơ quan chức năng đã thu giữ 150 nhẫn, vòng tròn nghi là vàng và hơn 400 dây chuyền kim loại màu trắng.

Hiện đối tượng Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Ninh Bình hiện tiếp tục phối hợp với các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục