Đêm 2/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, có nơi rét đậm

Hiện bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nên đêm 3/12, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngày 3/12, sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ...
Đêm 2/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, có nơi rét đậm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 2/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ngày 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ đêm 3/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Trong các ngày 5-6/12, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Từ ngày 3/12, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào.

Từ đêm 2/12, trong đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chiều và đêm 2/12, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

[Miền Bắc trời rét, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn trên diện rộng]

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục