Đồng Nai: Xu hướng gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, nhiều trẻ phải thở máy

Trong 2 tuần gần đây, bệnh sốt xuất huyết tại Đồng Nai đang có chiều hướng gia tăng, các cơ sở y tế ghi nhận nhiều ca bệnh rất nặng.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 30/11, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.300 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 67,7% so với cùng kỳ năm 2019 (hơn 19.600 ca mắc) và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây, bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, ghi nhận nhiều ca bệnh rất nặng.

Chú thích ảnh
Bác sỹ thăm khám bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. (Ảnh tư liệu)

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sáng 2/12, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Khoa Nhiễm rất đông, gây nên tình trạng quá tải. Một số trường hợp bị sốc sốt xuất huyết, rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Đại diện lãnh đạo Khoa Nhiễm cho biết, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết gia tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 10 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết. Một số trường hợp khi nhập viện đã rơi vào tình trạng sốc, phải truyền máu, điều trị tích cực.

Nguyên nhân khiến nhiều người mắc sốt xuất huyết nặng trong thời gian qua được cho là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người e ngại vào bệnh viện điều trị vì sợ lây bệnh. Do đó, nhiều trường hợp khi bị sốt cao, người mệt mỏi đã tự ý mua thuốc về uống, điều trị tại nhà, đến khi bệnh trở nặng mới vào nhập viện điều trị.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trung bình mỗi ngày Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận và điều trị từ 20-30 bệnh nhi. Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Quyền Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, trong tháng 11/2020, lượng bệnh nhi nhập viện điều trị do mắc sốt xuất huyết tăng gấp đôi so với những tháng trước đó, có thời điểm, Khoa tiếp nhận gần 50 bệnh nhi vào điều trị/ngày. Đa phần các trường hợp điều trị tại Khoa đều từ mức cảnh báo trở lên, cần theo dõi và điều trị sát sao, có trường hợp bị sốt xuất huyết rất nặng, phải thở máy, lọc máu. Những trường hợp này đều do nhập viện điều trị muộn, trẻ thường sốt 4-5 ngày mới đưa vào bệnh viện điều trị.

Chị N.T.U.N, ngụ tại huyện Trảng Bom cho biết: Do lo sợ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình không dám đưa con vào bệnh viện khám. Khi bé bị sốt, chị chỉ cho uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không khỏi. Sau 3 ngày, bé tiếp tục sốt cao không hạ, gia đình mới đưa bé nhập viện điều trị. Các bác sĩ cho biết bệnh tình của bé đã trở nặng do nhập viện điều trị muộn.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, năm nay, lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết không nhiều như năm trước nhưng tình trạng bệnh rất nặng, diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp bị tái sốc, tổn thương gan, xuất huyết tiêu hóa… phải thở máy, lọc máu liên tục.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, trong số các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa, có hơn 30% trẻ bị béo phì. Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết trên cơ địa béo phì thường dễ trở nặng. Hơn nữa đối với những trẻ này, việc chẩn đoán ban đầu, phát hiện bệnh rất khó khăn.

Ngoài ra, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh còn e ngại đưa con đến bệnh viện khám, điều trị mà tự mua thuốc uống. Do đó, khi phát hiện, tình trạng bệnh của trẻ đã muộn và nặng hơn.

Sở Y tế Đồng Nai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần chú ý dấu hiệu như trẻ sốt cao liên tục 2 ngày không giảm, xuất hiện chấm đỏ trên da, đi tiêu ra máu, tay chân lạnh, nước tiểu sậm màu… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị. Tránh trường hợp tự ý mua thuốc về điều trị cho trẻ. Đặc biệt, đối với các trẻ béo phì cần phải quan tâm, cảnh giác hơn.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Kon Tum nỗ lực khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết
Kon Tum nỗ lực khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết

Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp bị sốt xuất huyết, riêng trong tháng 10/2020, có gần 500 ca mắc mới. Hiện, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế dịch sốt xuất huyết bùng phát trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN