Ấn Độ tiếp tục cấm 43 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc

Ngày 24/11, Ấn Độ đã cấm 43 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc. Đây được coi là động thái trừng phạt công nghệ mới nhất của New Delhi với Bắc Kinh sau xung đột liên quan đến biên giới.

Chú thích ảnh
Ấn Độ đã cấm nhiều ứng dụng di động của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Lệnh cấm này được ban hành dựa trên khoản 69A của Đạo luật Công nghệ Thông tin của Ấn Độ. Kênh Al Jazeera dẫn thông báo của Bộ Công nghệ Ấn Độ cho biết 43 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc đe dọa “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ”.

Trong 43 ứng dụng này có Aliexpress là trang bán hàng điện tử của Alibaba. Ngoài ra, còn có một số cái tên như MangoTV, Alipay Cashier, Taobao Live, Happy Fish… Aliexpress chưa phải là tên tuổi lớn trong thị trường thương mại điện tử của Ấn Độ nhưng khá phổ biến với người mua hàng đơn lẻ muốn tìm sản phẩm giá rẻ.

Động thái mới nhất của New Delhi sẽ gây tác động đến tập đoàn Alibaba (Trung Quốc), vốn là nhà đầu tư lớn nhất của công ty công nghệ tài chính Paytm tại Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ đã cấm hơn 170 ứng dụng của Trung Quốc với lý do các ứng dụng này thu thập và chia sẻ dữ liệu người sử dụng, gây mối đe dọa với quốc gia. Các chuyên gia đánh giá đây là đòn trừng phạt của Ấn Độ lên Trung Quốc vì vấn đề biên giới.

Trong thời gian qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra bất đồng tại khu vực biên giới. Ngày 15/6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau trong cuộc xung đột này.

Phía Trung Quốc chưa công bố thương vong sau vụ việc. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới chung dài 3.862km. Cả hai bên đều cáo buộc nhau xâm phạm lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Giao tranh mới giữa Ấn Độ và Pakistan dọc Ranh giới kiểm soát ở Kashmir
Giao tranh mới giữa Ấn Độ và Pakistan dọc Ranh giới kiểm soát ở Kashmir

Theo Tân Hoa xã, quân đội Pakistan cho biết ít nhất 11 dân thường đã bị thương trong các vụ giao tranh dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp với Ấn Độ Kashmir.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN