Xẩm kết hợp với Rap và nhạc điện tử trong MV táo bạo của Hà Myo

Lần đầu tiên xẩm được kết hợp với Rap, nhạc điện tử (EDM) và vũ đạo hiện đại trong sản phẩm âm nhạc mới của ca sỹ trẻ Hà Myo mang tên ''Xẩm Hà Nội.''
Vũ đạo hiện đại tạo nên sự sôi động, tươi trẻ cho một sản phẩm âm nhạc có nội dung truyền thống. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)
Vũ đạo hiện đại tạo nên sự sôi động, tươi trẻ cho một sản phẩm âm nhạc có nội dung truyền thống. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Video ca nhạc “Xẩm Hà Nội” của nữ ca sỹ Hà Myo và nhà sản xuất VBK Thế Phương là một sản phẩm độc đáo với sự kết hợp đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Lần đầu tiên có một tác phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa xẩm của nghệ thuật truyền thống Việt Nam với rap và nhạc điện tử (EDM) vốn đã quen thuộc với giới trẻ trong nước cũng như thế giới. Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc hết sức độc đáo, vừa dí dỏm, hóm hỉnh đậm chất xẩm dân gian của đường phố Việt Nam và tiết tấu rộn ràng của Rap và nền nhạc EDM đầy chất lửa cuồng nhiệt.

MV được ghi hình ở nhiều địa điểm nổi bật gắn liền với Hà Nội như khu vực Hồ Gươm với các hình ảnh từ cụm di tích Tượng đài Vua Lê và đình Nam Hương, đền Ngọc Sơn, nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội, đường Phan Đình Phùng... Với tạo hình ấn tượng và gam màu ấn tượng vừa rực rỡ vừa huyền bí và sự chuyển động liên tục của phần hình ảnh theo từng câu nhạc, tiết nhạc đã tạo nên sự đan quyện giữa âm nhạc và hình ảnh cho MV “Xẩm Hà Nội.”

Bén duyên với xẩm

Sản phẩm âm nhạc đánh dấu chặng đường âm nhạc mới của nữ ca sỹ Hà Myo. Tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, người vừa bước ra từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 với một dấu ấn mạnh mẽ bởi “cú đúp” giải Nhì chung cuộc và giải Bài hát hay nhất về Hà Nội. Cô cũng là ca sỹ đầu tiên trong top 10 phát hành sản phẩm sau những thành công đạt được từ cuộc thi.

Xẩm kết hợp với Rap và nhạc điện tử trong MV táo bạo của Hà Myo ảnh 1Tạo hình ấn tượng của Hà Myo trong sản phẩm âm nhạc mới. (Ảnh: NVCC)

Hà Myo hiện đang là ca sỹ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Và cũng từ nơi đây, cô được biết đến xẩm qua một lần Nhà hát mời nghệ sỹ ưu tú Văn Ty về dạy. Vốn là sở trường là nhạc nhẹ nhưng Hà Myo đã ấn tượng với xẩm ngay từ những giây phút tiếp xúc đầu tiên.

Hà Myo cho biết cô thấy ca trù, hát văn... khá là khó nhưng riêng đối với xẩm thì lại thấy rất hợp và “bắt nhịp” rất nhanh.

“Đến giờ này có thể khẳng định tôi rất yêu xẩm, cảm giác như được trở về đúng con người của mình, ở đó có cái chất phóng khoáng, ‘tưng tửng’ như chính tính cách của tôi vậy,” cô chia sẻ.

[Chuyện xẩm - không gian thuần chất của âm nhạc truyền thống]

 Khi chuẩn bị cho chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020, cô đã tìm đến nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long và chia sẻ ý tưởng của mình. Chỉ vài ngày sau, tác phẩm “Xẩm Hà Nội” đã ra đời và được thực hiện với phần phối khí của nhà sản xuất âm nhạc VBK Thế Phương, một tên tuổi quen thuộc gắn với dòng nhạc EDM.

“Với MV này, tôi hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời cũng sẽ tạo thành động lực để các nhạc sỹ có thêm nhiều sáng tác mới dựa trên chất liệu truyền thống,” Hà Myo nhấn mạnh.

“Xẩm Hà Nội” cũng chính là dấu mốc đầu tiên để nữ ca sỹ trẻ xây dựng con đường âm nhạc cho mình, với chất hiện đại, mạnh mẽ hòa cùng giai điệu truyền thống.

Khi truyền thống kết duyên với hiện đại

Khi Hà Myo gửi bản phối cho đạo diễn Nguyễn Nhật Giang, ngay lập tức anh đã bị cuốn hút bởi sự kết hợp độc đáo và anh đã lên ý tưởng dàn dựng video ca nhạc cho bài hát này. Và để một tác phẩm truyền thống toát lên hơi thở đương đại, đạo diễn Nguyễn Nhật Giang đã mời những nghệ sỹ truyền cảm hứng tham gia cùng như rapper Tobby Quốc Trung và nghệ sỹ đàn nhị Trần Dũng.

Xẩm kết hợp với Rap và nhạc điện tử trong MV táo bạo của Hà Myo ảnh 2Nghệ sỹ ưu tú Văn Ty tỏ ra bất ngờ thích thú khi xem MV. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Đạo diễn tiết lộ để một nhạc cụ truyền thống như đàn nhị hòa cùng năng lượng mạnh mẽ của nhạc điện tử là một thử thách rất lớn.

Người truyền cảm hứng lớn nhất cho cả êkíp là nghệ sỹ Văn Ty. Ông chia sẻ: “Mới đầu tôi cũng rất lo không biết sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống dân tộc với Rap, EDM sẽ thế nào. Nhưng khi xem MV, tôi thấy rất mừng, nó không hề bị kệch cỡm mà thậm chí rất phù hợp. Tôi mong Hà Myo cũng như nhiều nghệ sỹ trẻ quan tâm và phát triển hướng đi này nhiều hơn nữa.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục