Ký kết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Cà Mau

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cà Mau là tỉnh, thành thứ 11 trong cả nước thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam.
Ký kết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Cà Mau ảnh 1Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'' tại buỗi lễ. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 25/9, tại Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân."

Tham dự lễ ký kết có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; các ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Đằng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Lê Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình ký kết nhấn mạnh 5 nội dung thực hiện phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với tỉnh Cà Mau.

Hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp tham gia xây dựng tại địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển.

Hai bên giúp ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện tàu, thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cà Mau là tỉnh, thành thứ 11 trong cả nước thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây cũng là một trong những nội dung có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm Ngày dân vận của cả nước.

Chương trình phối hợp ''Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'' mang tính pháp lý, lâu dài, bền vững nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân."

Chương trình góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

[Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ]

Đặc biệt, chương trình nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình an ninh biển đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; chấp hành và thực hiện nghiêm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các chính sách, pháp luật của Việt Nam về biển, đảo.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp tuyên truyền cho hơn 10.760 lượt người dân tại các xã, huyện đảo; phát hơn 100.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về tình hình biển, đảo gắn việc đánh bắt hải sản với bảo vệ tài nguyên, môi trường, không vi phạm vùng biển nước ngoài; cứu hộ, cứu nạn thành công 35 phương tiện tàu thuyền; vận động các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ được hơn 15 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng...

Theo Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là nội dung đột phá, thể hiện ý thức, trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về tăng cường, đổi mới công tác dân vận thời kỳ mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định Chương trình phối hợp thực hiện mô hình công tác dân vận ''Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'' là Chương trình phối hợp đầu tiên giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký kết với cấp toàn binh chủng của lực lượng vũ trang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao kết quả của mô hình mà lực lượng Cảnh sát Việt Nam phối hợp với nhiều địa phương ven biển trong cả nước. Sự quan tâm này có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc; mà còn giúp ngư dân yên tâm ra khơi bám biển, giữ chủ quyền biển, đảo quê hương, đất nước với phương châm “Mỗi con tàu là một cột mốc, mỗi người dân là một chiến sĩ giữ biển."

Ký kết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Cà Mau ảnh 2Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho ngư dân Cà Mau tại buổi lễ. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy địa phương, cơ sở, các cơ quan liên quan trong tỉnh, phối hợp vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ thực hiện Chương trình đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, đại diện cảnh sát biển Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 200 suất quà cho gia đình các ngư dân gặp khó khăn tại Cà Mau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục