Triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Theo đó, sau một thời gian dài lập chuyên án, theo dõi, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với một số đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Quang Trưởng, 42 tuổi, số nhà 581/73, đường Quang Trung, tổ 4, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Qua đó thu giữ gần 5,1 kg chất rắn dạng tinh thể màu nghi là chất ma túy cùng nhiều phương tiện, vật dụng sử dụng, phân chia ma túy, 2 súng điện, 1 vật giống quả nổ, 4 bình xịt nghi hơi cay, gần 20 dao, ba chĩa nhọn dài và một số đồ vật liên quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Trưởng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước thành tích trên, ngay chiều 25/9, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

* Theo Công an tỉnh Sơn La, vào 21 giờ ngày 24/9, tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ đội Biên phòng Sơn La và Cục Hải quan Điện Biên phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Lìa Lao Cúc và Lìa Láo Mùa cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng bị bắt là Lìa Lao Cúc, sinh năm 1980, trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 3 gói nghi là ma túy tổng hợp dạng đá có tổng khối lượng 2.903,67 gam, 1 xe máy và một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lìa Láo Mùa, sinh năm 1973, trú tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt đường dây ma túy do người nước ngoài cầm đầu
Bắt đường dây ma túy do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, trong đó có 2 người mang quốc tịch Nigeria để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN