Phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Một đối tượng khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa về thành phố Lạng Sơn với tiền công khoảng 10 triệu đồng.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma lấy lời khai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma lấy lời khai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt thực hiện triệt phá thành công hai vụ án liên quan đến các đường dây, tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ bốn đối tượng và 11 người có liên quan.

Hai vụ án do Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bắc Xa, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Đình Lập đồng loạt thực hiện.

Vào hồi 3 giờ 30 phút, ngày 25/9, tại thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện sáu đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 1217 thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; trong đó có bốn người Trung Quốc và hai người Việt Nam.

Hai đối tượng người Việt Nam là Hoàng Phúc Thành (sinh năm 1972, trú tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) và Phan Văn Tương (sinh năm 1972, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình).

Qua đấu tranh, Tương khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón bốn đối tượng là người Trung Quốc nói trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa về thành phố Lạng Sơn với tiền công khoảng 10 triệu đồng. Khi các đối tượng đang chuẩn bị lên xe taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tìm việc làm.

[Lợi dụng mưa bão, hai đối tượng giúp nhau nhập cảnh trái phép]

Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 24/9, tại thôn Kéo Cấn, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô bảy chỗ do Trịnh Minh Trung (sinh năm 1992, trú tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn) điều khiển và phát hiện trên xe chở năm người quốc tịch Trung Quốc và một người Việt Nam là Nông Văn Thành (sinh năm 1990, trú tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn).

Qua đấu tranh khai thác, Thành khai được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 1283 thuộc bản Tắp Tính, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và đưa đến Hà Nội với tiền công khoảng 70 triệu đồng.

Các đối tượng người Trung Quốc khai mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi sang Campuchia tìm việc làm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, điều tra mở rộng chuyên án và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục