Dịch COVID-19: Xử phạt hành chính, thực hiện cách ly y tế một gia đình nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết ngày 24/8, lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên đã kịp thời phát hiện một gia đình gồm có ba người nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính và đưa đi cách ly đối với các thành viên trong gia đình này.

Chú thích ảnh
Ba trường hợp trong một gia đình (không đội mũ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phát hiện, bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 7 giờ ngày 24/8, tại đoạn biên giới ở khu vực Mốc số 3, thuộc địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một hộ gia đình có ba người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm Giàng A Pá (chồng, sinh năm 1981), Vừ Thị Khào (vợ, sinh năm 1979) cùng Giàng A Khềnh (con trai, sinh năm 2003), có hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Trở về Việt Nam, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng, cả gia đình Giàng A Pá đã đi theo đường mòn trên biên giới và lợi dụng trời mưa, sương mù để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi luồn rừng đi vào khu vành đai biên giới Việt Nam được khoảng 350 m đến địa phận bản Tá Miếu (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), các đối tượng bị tổ công tác của Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phát hiện, bắt giữ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tiến hành đo thân nhiệt, kê khai y tế các thành viên trong gia đình và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Đồn Biên phòng A Pa Chải phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đưa các trường hợp này đi cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch.

Anh Dũng - Xuân Tiến (TTXVN)
Hành hung điều dưỡng bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng
Hành hung điều dưỡng bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Chiều 12/6, Công an thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng với Lê Thế Chân (34 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN