Truyền thông thể thao chết vì virus corona

16/08/2020 13:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc nhiều nước nới lỏng giãn cách xã hội, đi lại thì các sự kiện giải trí, trong đó có thể thao, ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ USD, vẫn không thể diễn ra. Hệ quả là truyền thông thể thao đã bị ảnh hưởng và dẫn đến việc nhiều phóng viên, người dẫn chương trình, nhân viên sản xuất… bị cắt giảm.

Đại khủng hoảng ở Camp Nou: Messi lẻ loi, Barcelona lạc lối

Đại khủng hoảng ở Camp Nou: Messi lẻ loi, Barcelona lạc lối

Trận thua Bayern Munich 2-8 ở vòng tứ kết Champions League như một tiếng sét xé toang cả bầu trời Barcelona. Trong bức tranh ấy dễ dàng nhìn thấy một ngôi sao Lionel Messi lẻ loi và cô độc nhìn Barcelona lạc lối trong một cơn khủng hoảng.

Tháng 4 vừa qua, công ty mẹ của Providence Journal, tờ nhật báo lâu đời nhất ở Mỹ có tuổi đời từ năm 1829, là Gannett, đã buộc phải cắt giảm hàng loạt nhân sự, trong đó có cả người phụ trách chuyên mục thể thao hàng đầu của Journal là Kevin McNamara, vì đại dịch Covid-19.

Còn bây giờ, virus corona đang tấn công các phương tiện truyền thông ở Boston (Mỹ) với hàng chục phóng viên thể thao, người dẫn chương trình, người phụ trách chuyên mục và người sản xuất bị cắt giảm việc làm.

Những cái tên đáng chú ý bị cắt giảm ở Boston

Sự kiện báo chí gần đây nhất là tại NBCSB ở Boston, nơi gần 20 nhân viên trực sóng, sản xuất và hậu trường khác của NBCSB bị sa thải, trong đó có cả người dẫn chương trình lâu năm Gary Tanguay, phóng viên chuyên trách đội bóng rổ Celtics là Abby Chin và phóng viên đội Celtics là A. Sherrod.

Ngoài ra, chi nhánh của NBC cũng để phóng viên đội hockey trên băng Bruins là Joe Haggerty, và người dẫn chương trình Danielle Trotta nghỉ việc.

Còn Steve Bulpett, người đã theo dõi Celtics cả trên sân nhà và trên sân khách lâu hơn bất kì ai trong lịch sử nhượng quyền thương mại, hồi tháng 7 đã thông báo rằng, ông đã bị sa thải khỏi Boston Herald. Được biết, Bulpett là một trong số hơn 100 người đã bị Herald sa thải kể từ khi họ được Alden mua lại sau khi phá sản.

Bulpett đã tweet, "Được thông báo sáng nay rằng tôi nằm trong số những người bị sa thải mới nhất bởi @bostonherald... Thật không thể diễn tả niềm vinh dự lớn lao như thế nào khi được đưa tin về Celtics và NBA và thiết lập mối quan hệ đó với mọi người. Tôi vô cùng biết ơn các bạn đã dành thời gian đọc".

Không có một con số thống kê cụ thể nhưng đã có hàng nghìn phóng viên trên khắp nước Mỹ bị sa thải kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 lây lan khắp thế giới với 20 triệu người nhiễm, gần 1 triệu người chết.

Cũng vì thế mà báo chí đã phải chứng kiến ​​việc cắt giảm nhân sự của họ lớn chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết: “Nhân sự tại các tòa soạn báo ở Mỹ tiếp tục giảm mạnh, giảm khoảng một nửa kể từ năm 2008, theo một phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew về dữ liệu của Cục Thống kê Lao động”.

Chú thích ảnh
Virus corona khiến nhiều phóng viên, biên tập viên bị mất việc

Tác động lâu dài

Giáo sư kinh tế Victor Matheson của trường đại học Holy Cross cho biết, tác động của đại dịch Covid-19 sẽ còn được cảm nhận trong nhiều năm đối với ngành công nghiệp thể thao. “Covid-19 tác động nghiêm trọng đến nhiều kênh thể thao nhưng lại là chất xúc tác cho các kênh tin tức”. Bằng chứng mà ông Matherson đưa ra là những thống kê của Neilsen trong tháng 4 như sau: ESPN - giảm 62%, The Golf Channel - giảm 39%, nhưng CNN - tăng 170%, Fox News - tăng 45%, TLC - tăng 42%.

"Và những giải NBA, NHL và MLS đã hi vọng giữ lại khoảng 60% doanh thu ngay cả khi các sự kiện trực tiếp biến mất. Các giải đấu và các cầu thủ đều có thể tồn tại trong một hoặc hai năm trừ khi họ có những vấn đề về nợ".

"Nói như vậy, điều đó không có nghĩa là nỗi đau cũng lớn như nhau. Trong khi NBA nói chung có thể giữ lại được 60% doanh thu của mình, thì mức lương của những công nhân, nhân viên hướng dẫn và những người soát vé là 0%. Tương tự với các quán bar và nhà hàng gần Fenway, Garden, (hoặc Dunk)".

Còn theo John Oxford, một chuyên gia tiếp thị trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - một nhà tài trợ lớn cho thể thao - nhận xét, "Việc chuyển đổi cáp dường như ở mức cao nhất mọi thời đại vì lệnh cấm ở đâu ở đó, thu nhập giảm và thay đổi thói quen xem đã dẫn đến việc cắt giảm nhân sự ngày một lớn. Thậm chí, đây không chỉ là việc cắt giảm việc làm. Đó là sự chuyển dịch sang các nền tảng phát trực tuyến và thu hẹp thói quen xem nội dung. 25 năm trước, khi Bruce Springsteen đã hát ‘57 kênh và không có gì nữa', ông ấy đã khéo léo mô tả thế giới truyền hình trực tuyến trả trước, qua đó cho phép người dùng hiện tại thực sự hiểu được những gì đã diễn ra".

"Những thay đổi trong thói quen xem cũng nên được tính đến khi nhìn vào nơi mà mọi người thường dành cho các chiến dịch xây dựng thương hiệu lớn. Mặc dù tôi không nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng thể thao như một phương tiện tiếp thị, nhưng chúng ta nên lưu ý việc sụt giảm tỉ lệ người xem và giá trị. Tuy nhiên, ngoài tiếp thị, cú sốc ở đây là những môn thể thao lớn không còn được chú ý như trước đây hay nghĩ rằng chúng sẽ nhận được sự quan tâm trở lại sau một thời gian ngưng trệ vì Covid-19”.

Như ông Matheson đánh giá thêm, các phương tiện truyền thông địa phương, nghệ thuật và giải trí địa phương chiếm một phần lớn trong những gì báo chí và truyền hình địa phương đưa tin, và tất cả những điều này đã biến mất. Vì thế, ngay cả khi giải bóng rổ NBA trở lại, các trận đấu không còn mang tính địa phương và phỏng vấn sau trận đấu của các phóng viên địa phương, một đặc điểm chính của tất cả các tin tức địa phương chỉ còn là dĩ vãng, ít nhất là cho đến khi chúng ta đánh bại virus corona. Và điều đó có vẻ như sẽ không sớm xảy ra”.

Điều đáng lo là tất cả đều không biết cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ kéo dài trong bao lâu. Nếu các loại vaccine xuất hiện kịp thời và hiệu quả như thử nghiệm, mọi chuyện có thể sẽ trở lại bình thường vào năm 2021. Và nếu cuộc sống diễn ra như trước đây, các giải thể thao, các sự kiện giải trí… sẽ trở lại. Còn từ nay cho đến lúc đó, truyền thông thể thao sẽ tiếp tục chứng kiến làn sóng việc làm bị cắt giảm.

88.000

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, năm 2008, có khoảng 114.000 nhân viên ở các tòa soạn của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực báo giấy, phát thanh, truyền hình, cáp và các dịch vụ thông tin khác thì năm 2019 (con số được đưa ra vào tháng 4/2020), con số này chỉ còn 88.000 người. Và trong số 71.000 người ở báo giấy thì con số giảm giờ chỉ còn 35.000 người.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm