Quảng Nam làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, công tác thực hiện chính sách ưu đãi, chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Từ đầu năm 2020 đến nay, bên cạnh việc thực hiện chế độ đối với các đối tượng chính sách, tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục xác nhận và thực hiện chế độ trợ cấp các loại cho 5.630 trường hợp. Tỉnh đã ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2020 đối với 40.218 trường hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam đã cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, dụng cụ chỉnh hình cho 326 trường hợp; trả lời đơn thư hỏi về chế độ, chính sách, tìm mộ liệt sĩ cho 12 trường hợp; di chuyển hồ sơ người có công cách mạng đến nơi cư trú mới cho 161 trường hợp. Tỉnh hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nguyên quán cho 7 trường hợp; lập thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ cho 9 trường hợp; giới thiệu giám định AND xác định danh tính liệt sĩ cho 3 trường hợp; trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 111 trường hợp... 

Tỉnh cũng đã chuyển kinh phí trợ cấp, thăm hỏi tới 110.422 người có công và chuyển quà tặng của Chủ tịch nước đến 85.942 người.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân cải thiện nhà ở năm 2020. Tỉnh thực hiện tốt công tác điều dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, phục hồi, cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần đối với người có công; tập trung thẩm định hồ sơ, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trình Trung ương tuyên dương vào dịp 22/12 và hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Tỉnh Quảng Nam kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm đầu tư xây dựng trường dạy nghề cấp vùng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, phục vụ cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đồng thời, cho phép sử dụng nguồn ngân sách Trung ương đã giao cho tỉnh để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng nhưng chưa giải ngân (101 tỉ đồng). 

Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá cao công tác giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng và công tác xác nhận, thực hiện chế độ, trả lời đơn thư chính sách, thực hiện các chương trình chăm sóc người có công của tỉnh Quảng Nam; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu tại buổi làm việc và sẽ tập hợp các các ý kiến để trình Chính Phủ trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Đào Ngọc Dung đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn xác lập hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo các Pháp lệnh và những văn bản mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, nắm các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Về các trường hợp xác nhận liệt sĩ còn vướng mắc, đồng chí Đào Ngọc Dung yêu cầu tỉnh Quảng Nam khẩn trương làm hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trường hợp của các ông Nguyễn Đăng Thiểm, Lê Quốc Hiền, Nguyễn Đãi.

Quảng Nam là tỉnh có số lượng đối tượng chính sách chiếm tới hơn 20% dân số) với trên 65.400 liệt sĩ, trên 135.000 thân nhân; trên 30.500 thương bệnh binh; trên 46.000 người có công giúp đỡ cách mạng; gần 12.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 33.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; trên 6.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Đặc biệt, cả tỉnh có 15.237 Bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Đến nay, có 605 Mẹ còn sống và đã được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng.

Trần Tĩnh - Khoa Chương (TTXVN)
Chương trình nghệ thuật 'Biển đảo là quê hương' nhân dịp 27/7
Chương trình nghệ thuật 'Biển đảo là quê hương' nhân dịp 27/7

Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, đơn vị đang hoàn thiện chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đi cùng năm tháng lần thứ 3” với chủ đề “Biển đảo là quê hương”, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24-26/7 tại Rạp xiếc Trung ương, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN