Thi vào lớp 10 Hà Nội: Tăng cường thanh tra, làm rõ trách nhiệm của điểm trưởng

Gần 90.000 thí sinh Hà Nội sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với sức nóng không kém gì kỳ thi đại học. Hà Nội sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, thanh tra, phân rõ nhiệm vụ tới từng cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Tăng số lượng thanh tra

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7/2020. Hà Nội có 172 điểm thi với 88.928 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi. Có 12.000 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cũng huy động khoảng 1.700 nhân viên phục vụ tại các điểm thi.   

Chú thích ảnh
Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: TTXVN

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, năm nay, Sở tăng cường số lượng cán bộ thanh tra, với 472 người tại các điểm thi. Việc bố trí cán bộ thanh tra được thực hiện theo nguyên tắc dưới 10 phòng thi có 1 thanh tra.     

Nhằm bảo đảm tính nghiêm túc cho kỳ thi, tạo sự công bằng cho các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quán triệt tới lãnh đạo của tất cả các điểm thi phải tăng cường giám sát, không để thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi, thực hiện hành vi gian lận.     

Các điểm trưởng điểm thi đã được Công an thành phố Hà Nội phổ biến nhận biết một số thiết bị công nghệ thường được thí sinh sử dụng. Trong đó phổ biến có hai dạng là đồng hồ camera và cúc áo camera được ngụy trang trong trang phục của thí sinh khi vào phòng thi.     

Điểm trưởng điểm thi phải đặc biệt lưu ý giám sát thí sinh ngay từ khi bắt đầu vào phòng thi và trong suốt quá trình làm bài thi, nếu để thí sinh chụp được đề thi gửi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của kỳ thi. Mỗi cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan sát kỹ và toàn diện các thí sinh trong phòng thi, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để ngăn chặn.          

Rõ trách nhiệm với điểm trưởng điểm thi

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu 172 cán bộ là trưởng điểm thi căn cứ theo kế hoạch của kỳ thi để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày nhận bàn giao cơ sở vật chất tại điểm thi (15/7) cho đến khi kết thúc kỳ thi.     

Chú thích ảnh
Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội. 

Trưởng điểm thi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Tổ chức học tập quy chế thi cho các thành viên, bảo đảm 100% cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các nhân viên phục vụ tại điểm thi đều nắm rõ quy chế thi.      

Đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm của điểm trưởng điểm thi, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Sở đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên với yêu cầu rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không chồng chéo công việc. Để bảo đảm tính khách quan, công bằng, thực chất cho kỳ thi, Sở yêu cầu các điểm thi đặc biệt coi trọng việc tập huấn quy chế thi và có hình thức kiểm tra; 100% cán bộ coi thi, giám sát phòng thi và nhân viên phục vụ tại điểm thi phải nắm rõ quy chế thi, không giao nhiệm vụ cho người chưa thuộc quy chế.     

Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại 172 điểm thi. Theo bà Đoàn Thị Kiều Oanh, tính tới thời điểm này về cơ bản, các điểm thi đều đã được vệ sinh sạch sẽ; Đủ bàn, ghế, có phòng thi dự phòng, phòng y tế; máy phát điện dự phòng...  Nhưng tại một số điểm thi vẫn chưa hoàn thiện các điều kiện tổ chức thi, như nhà vệ sinh hỏng, phòng thi nhỏ, chưa có camera tại phòng chứa đề thi, bài thi...     

Theo quy định, chậm nhất tới 16 giờ ngày 16/7/2020, các điểm thi phải niêm phong toàn bộ phòng thi và xác nhận về việc sẵn sàng cho công tác tổ chức thi từ ngày 17/7/2020.

 

Lê Vân/ Báo Tin tức
Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho Kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 2020  
Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho Kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 2020  

Phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 công lập diễn ra từ ngày 16/7 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 vào ngày 8 - 10/8, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn, cấp cứu, khám chữa bệnh cho các thí sinh, người nhà và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN