Chứng khoán châu Á và châu Âu xanh sàn

Thị trường chứng khoán châu Á đã có một ngày hoạt động sôi động trong ngày giao dịch 6/7 khi tâm lý nhà đầu tư hưng phấn trước những tín hiệu phục hồi kinh tế tích cực, bất chấp số ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu vẫn tăng cao. 

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đóng cửa phiên giao dịch trong ngày, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) dẫn đầu các thị trường lớn trong khu vực khi tăng tới 5,71% lên mức 3.332,88 điểm, mức cao nhất trong hơn 2 năm qua, khi các nhà đầu tư tin tưởng vào "sự hồi sinh" của hoạt động kinh tế tại cường quốc châu Á sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chỉ số Shenzhen Composite trên sàn giao dịch Thâm Quyến cũng ghi nhận mức tăng 3,9% và chốt phiên ở mức 2.121,59 điểm. 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8% lên mức 22.714,44 điểm, trong khi chỉ số Topix tăng 1,6% và đóng cửa ở mức 1.577,15 điểm. Tương tự, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng 1,65% lên mức 2.187,93 điểm. 

Nhìn chung, chỉ số MSCI toàn châu Á-Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, tăng 1,6% lên mức cao nhất kể tháng Hai vừa qua. 

Nối tiếp đà đi lên của chứng khoán châu Á, các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng mở phiên trong "sắc xanh" . Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Anh) tiến 1,8% lên 6.267,78 điểm. Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) tăng 1,9% lên 12.766,05 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) "nhảy vọt" 2% lên mức 5.109,28 điểm.

Việc các nước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 chính là chất xúc tác mạnh mẽ tác động tới tâm lý của giới đầu tư vốn đang kỳ vọng vào sự phục hồi sau tình trạng được cho là suy thoái toàn cầu trong năm 2020 này do ảnh ưởng của dịch bệnh trên.

Ngoài ra, số liệu việc làm Mỹ cũng như hoạt động sản xuất tốt hơn mong đợi cũng giúp tăng niềm tin của các nhà đầu tư, cùng hy vọng về sớm có vaccine phòng COVID-19 - một yếu tố then chốt sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.

Phương Oanh (TTXVN)
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm

Trong phiên giao dịch 30/6, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai lên tiếp và khép lại quý II/2020 với mức tăng hàng quý cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, bất chấp những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN