Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực trên thế giới chiều 2/7

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 13 giờ 30 chiều 2/7, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 đã tăng lên đến 10.811.206 ca, trong đó có 519.095 trường hợp tử vong.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 13 giờ 30 chiều 2/7, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 đã tăng lên đến 10.811.206 ca, trong đó có 519.095 trường hợp tử vong.

Nhật Bản ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới tại Tokyo

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đài NHK đưa tin thủ đô Tokyo ngày 2/7 đã ghi nhận thêm hơn 100 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên hơn 6.392 trường hợp.

Đây là ngày đầu tiên Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới trên 100, nhưng là ngày thứ 7 liên tiếp có trên 50 ca nhiễm mới kể từ khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại nước này ngày 25/5 vừa qua.

Thị trường chứng khoán Tokyo đã có biến động ngay sau khi có thông tin trên, theo đó lệnh bán cổ phiếu không ngừng được đưa ra do các nhà đầu tư lo ngại thông tin về dịch bệnh sẽ bất lợi và ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế vừa được nối lại. 

Trước đó, trong ngày 1/7, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã trình lên Thủ tướng Shinzo Abe kiến nghị bổ sung hệ thống xét nghiệm và tăng cường hệ thống y tế để chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ 2, thứ 3 có thể bùng phát tại nước này.

Thủ tướng Abe khẳng định ưu tiên và sứ mệnh chính trị lớn nhất của chính phủ là bảo đảm tính mạng, sức khỏe và việc làm cho người dân, do đó sẽ nhanh chóng tăng cường hệ thống y tế và hệ thống xét nghiệm để sẵn sàng cho các đợt dịch bệnh có thể quay trở lại.

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga để ngỏ khả năng chính phủ sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần hai, trong trường hợp số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng cao trong những ngày tới trong khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh không có hiệu quả tích cực.

Liên quan nỗ lực phòng chống dịch, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản dự định sẽ cho phép tiến hành xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerase (PCR) ở nước bọt của những người không có triệu chứng mắc COVID-19 để kiểm tra có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

[WHO cảnh báo về tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu]

Hãng tin Jiji Press dẫn các nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết bộ sẽ sớm bắt đầu tiến hành các xét nghiệm PCR như vậy, nhưng sẽ chỉ giới hạn tại các trung tâm kiểm dịch ở các sân bay.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản dự định ứng dụng siêu máy tính Fugaku và trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu cơ chế lây truyền của virus SARS-CoV-2 thông qua các giọt bắn. Căn cứ vào kết quả phân tích của Fugaku, nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ sẽ phân tích hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Israel ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Đông. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khu vực này đang ở thời điểm quyết định để chống dịch bệnh, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại đây tăng vọt sau khi nhiều nước nới lỏng các biện pháp hạn chế. 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực trên thế giới chiều 2/7 ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm y tế Sheba ở Ramat Gan, gần Tel Aviv, Israel ngày 30/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

iới chức y tế Israel ngày 1/7 xác nhận trong 24 giờ qua danh sách bệnh nhân COVID-19 ở nước này đã thêm 1.013 người - mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Như vậy Israel hiện đã có 26.021 trường hợp mắc COVID-19. 

Cùng ngày, một ủy ban đặc biệt của Israel tuyên bố một số khu vực ở thành phố Lod (Lót) ở miền Trung nước này và thành phố biển Ashdod (A-sơ-đốt) là "những vùng bị hạn chế" do tình hình dịch bệnh tại những khu vực này.

Theo đó, áp đặt các hạn chế đối với việc ra vào các khu vực trên cũng như các hoạt động thương mại và giao thông để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 

Chính quyền Palestine phong tỏa khu Bờ Tây 

Trong ngày 1/7, Palestine cũng đã ghi nhận thêm 330 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại các vùng lãnh thổ Palestine lên 3.095 ca kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện ngày 5/3 vừa qua. 

Theo Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila, trong số các ca nhiễm mới có tới 248 trường hợp tại khu vực tâm dịch Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây.

Hiện còn 2.450 bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau trên khắp Bờ Tây, trong khi 234 người đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh. 

Người phát ngôn của Chính quyền Palestine, ông Ibrahim Milhem cùng ngày thông báo Chính quyền Palestine đã quyết định phong tỏa tất cả các khu vực thuộc Bờ Tây trong 5 ngày kể từ ngày 3/7 tới, nhằm cắt đứt chuỗi lây lan tại đây.

Theo quyết định này, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng tại Palestine sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn, tuy nhiên các hiệu thuốc, siêu thị và tiệm bánh được mở cửa 12 giờ/ngày. 

Tình hình dịch bệnh tại Iraq, Ai Cập

Tại Iraq, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng nước này đã quyết định gia hạn đình chỉ các chuyến bay nội địa và quốc tế đến ngày 15/7 tới.

Mặc dù vậy, lệnh cấm trên có thể được dỡ bỏ đối với các chuyến bay khẩn cấp, chở hàng hoặc sơ tán y tế, cũng như các máy bay bay qua không phận Iraq.

Ngoài ra, Bộ trưởng Vận tải Iraq, ông Nasser al-Shibli tuyên bố hãng hàng không Iraqi Airways sẽ nối lại các chuyến bay thương mại giữa Baghdad và Beirut (Liban) từ ngày 2/7.

Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức Iraq và Liban nhất trí khôi phục các tuyến bay giữa hai nước với tần suất 2 chuyến/tuần và các biện pháp kiểm soát y tế được thực hiện nghiêm ngặt.

Tại Ai Cập, trong chuyến thị sát các dự án xây dựng ở quận Nasr City thuộc thủ đô Cairo ngày 1/7, Tổng thống Abdel Fattah El Sisi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai tất cả các biện pháp chống dịch COVID-19. 

Theo Văn phòng Tổng thống Ai Cập, ông Sisi đã khẳng định tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn cho tất cả các công nhân làm việc tại các công trường xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong ngày 1/7, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận thêm 1.503 trường hợp mắc COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia Bắc Phi này lên 69.814 người, trong đó 3.034 bệnh nhân đã tử vong.

Hiện Ai Cập đã dỡ bỏ một phần các lệnh giới nghiêm vào ban đêm vốn được áp đặt tại nước này trong 3 tháng qua. Các viện bảo tàng, đền thờ và nhà thờ đã mở cửa trở lại.

Các nhà hàng ăn, quán cà phê, nhà hát và rạp chiếu phim cũng đã mở lại với 25% công suất hoạt động, các khách sạn được hoạt động ở 50% công suất, trong khi các bãi biển và các công viên vẫn được lệnh đóng cửa.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực trên thế giới chiều 2/7 ảnh 2Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ bắt đầu giai đoạn 4 quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế

Từ ngày 1/7, Bỉ bắt đầu bước vào giai đoạn 4 của quá trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt trước đó nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo thông báo của Thủ tướng Sophie Wilmes, sau hơn 3 tháng đóng cửa, các rạp chiếu phim đã được mở cửa trở lại từ ngày 1/7.

Các sự kiện văn hóa có thể diễn ra với số lượng khán giả tối đa là 200 người nếu tổ chức trong không gian kín và 400 người nếu tổ chức ngoài trời với điều kiện phải tuân thủ các quy định về y tế và an toàn dịch tễ. Trong các sự kiện hiếu, hỉ, số người tham dự tối đa là 200 người, và sẽ tăng lên 400 người từ ngày 1/8.

Trong giai đoạn 4 này, "6 nguyên tắc vàng" sẽ tiếp tục được áp dụng tại Bỉ, bao gồm nghĩa vụ tuân thủ các quy định và biện pháp y tế, ưu tiên cho các hoạt động ngoài trời, các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp tiếp xúc với những người có nguy cơ cao mắc bệnh (những người cao tuổi) và đảm bảo quy định giữ khoảng cách an toàn. 

Tốc độ lây lan bệnh COVID-19 tại Bỉ tiếp tục chậm lại. Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 61.509 bệnh nhân, trong đó 9.754 ca tử vong. 

Thổ Nhĩ Kỳ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại sân bay

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các quán càphê Internet và quán game trên cả nước đã được mở cửa trở lại từ ngày 1/7 đi kèm hàng loạt biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế nước này trong bối cảnh chính phủ đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế. 

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ sở kinh doanh trên phải thực hiện khử trùng thường xuyên, yêu cầu nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang và tuân thủ quy định giãn cách xã hội bằng cách kiểm soát lượng khách hàng, đặt tấm chắn trong suốt hoặc vách ngăn bằng kính giữa các bàn để hạn chế sự tiếp xúc.

Bàn ghế, màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, máy chơi game và tất cả các thiết bị sẽ phải được làm sạch thường xuyên bằng cồn sau mỗi lượt người sử dụng. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các địa điểm trên ít nhất 2 lần/tháng. 

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến trình đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường theo từng phần kèm theo các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bắt đầu từ tháng Sáu vừa qua. Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thể thao bắt đầu hoạt động trở lại.

Ngày 1/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận thêm 1.192 ca nhiễm mới và 19 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 201.098 trường hợp và 5.150 bệnh nhân qua đời. 

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 1/7, sân bay Istanbul lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa vào hoạt động trung tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hành khách quốc tế. Các mẫu bệnh phẩm sẽ được xét nghiệm ngay tại các phòng thí nghiệm được xây dựng tại nhà ga sân bay Istanbul và có kết quả trong 2 giờ đồng hồ. Phí làm xét nghiệm là 110 liras (16 USD).

Trung tâm này có 2 điểm xét nghiệm riêng biệt với tổng cộng 50 cabin lấy mẫu bệnh phẩm và có khả năng thực hiện 40.000 xét nghiệm mỗi ngày. 

Từ ngày 1/6, các công ty hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại một số chuyến bay trong nước. Các chuyến bay quốc tế được nối lại từ ngày 11/6. Sân bay Istanbul đã phục vụ 64 triệu lượt hành khách trong năm ngoái.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục