Phát hiện hơn 60 quả đạn cối M79 còn nguyên kíp nổ khi đào móng tại nhà dân

Sáng 2/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã cử lực lượng chuyên nghiệp trực tiếp đến gia đình chị Nguyễn Thị Soa, ở thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng để xử lý hơn 60 quả đạn cối pháo, được gia đình chị Soa phát hiện trong lúc đào móng làm hồ chứa nước thải sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Hơn 60 quả đạn cối M79 được người dân phát hiện khi đào móng.

Tại hiện trường, các lực lượng quân sự đã dùng nhiều thùng xốp cỡ lớn, sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện công tác di dời, xử lý.

Trong hơn 2 giờ, các lực lượng quân sự đã xử lý an toàn hơn 60 quả đạn pháo, di chuyển về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng để tiêu hủy một cách an toàn.

Trước đó, gia đình chị Nguyễn Ngân Soa, ngụ thôn 2, xã Minh Hưng, khi đào móng làm hồ chứa nước thải sinh hoạt đã phát hiện hơn 60 quả đạn cối M79 còn nguyên kíp nổ.

Vì lo sợ đạn phát nổ gây hậu quả nghiêm trọng, gia đình chị Soa đã nhờ một số người quen giúp di dời ra góc vườn ở cách nhà khoảng 20m nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của gia đình và những người xung quanh.

Ngay sau đó, gia đình chị đã trình báo Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng để xử lý, di dời.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
Xử lý quả đạn cối tại thành phố Đà Lạt
Xử lý quả đạn cối tại thành phố Đà Lạt

Chiều 23/6, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc phát hiện đạn cối tại khu vực phía sau Khu du lịch Thung lũng tình yêu thuộc Phường 8, thành phố Đà Lạt, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN