Hàn Quốc khẳng định sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận quân sự liên Triều

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10/6 khẳng định nước này sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên, cho dù Bình Nhưỡng dọa hủy bỏ thỏa thuận này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tại một cuộc họp các tư lệnh cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo chủ trì, các sĩ quan cho biết thỏa thuận quân sự ký năm 2018 nói trên đã đóng góp "cụ thể và thiết thực" cho việc giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Thông cáo nêu rõ: "Bất chấp khó khăn gần đây trong quan hệ liên Triều, quân đội Hàn Quốc quyết định thực thi đầy đủ thỏa thuận quân sự ngày 19/9 nhằm tiếp tục các nỗ lực giảm căng thẳng quân sự, và ủng hộ chính sách của chính phủ về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và tiến trình hòa bình".

Thông cáo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 9/6 cắt liên lạc qua đường dây nóng với Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng liên quan việc các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều.

Trước đó, ngày 5/6, Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên (UFD) - cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, cảnh báo sẽ xóa bỏ văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong  nếu Seoul không ngăn chặn hoạt động thả truyền đơn.

Sau khi phía Triều Tiên ngày 9/6 không trả lời cuộc gọi hằng ngày của Hàn Quốc qua đường dây liên lạc quân sự và chính trị giữa hai miền, giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh các đường dây liên lạc giữa hai miền là phương tiện trao đổi cơ bản và cần được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết phía Hàn Quốc sẽ không tìm cách gọi cho phía Triều Tiên qua đường dây liên lạc cho đến khi đường dây trở lại hoạt động bình thường.

Mỹ đã lên tiếng bày tỏ "thất vọng" về việc Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Bích Liên (TTXVN)
Chính phủ Hàn Quốc: Vụ phóng của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều
Chính phủ Hàn Quốc: Vụ phóng của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều

Ngày 4/5, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định hành động phóng thử vũ khí sáng cùng ngày của Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN