Hàn Quốc lên kế hoạch phát triển tàu khu trục Aegis

Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 29/5 cho biết nước này sẽ bắt đầu giai đoạn chế tạo cơ bản một tàu khu trục trang bị tên lửa Aegis nội địa, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Hải quân.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục "Yulgok Yi Yi" của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm 2018, Chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai dự án Tàu khu trục thế hệ mới (KDDX), theo đó sẽ chế tạo trong nước các tàu khu vực lớp 6.000 tấn vào cuối thập niên 20 của thế kỷ 21 để trang bị cho hệ thống tác chiến nội địa.

Tiếp sau kế hoạch cơ bản và một bản đánh giá về nhu cầu của quân đội, DAPA ngày 29/5 đã thông báo thầu để lựa chọn đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế. Sau khi hoàn tất công tác thiết kế vào nửa cuối năm 2021, DAPA dự kiến bắt tay vào đóng tàu trong năm 2024.

Thanh Phương (TTXVN)
Hàn Quốc thông qua kế hoạch phát triển hệ thống tác chiến mới cho tàu khu trục Aegis mini
Hàn Quốc thông qua kế hoạch phát triển hệ thống tác chiến mới cho tàu khu trục Aegis mini

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 27/4 cho biết Seoul đã thông qua kế hoạch trị giá 670 tỷ won (546 triệu USD) để phát triển một hệ thống tác chiến được trang bị trên các tàu khu trục thế hệ mới của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN