Diễn biến đến 17h ngày 15/5: Nước đầu tiên thuộc EU tuyên bố hết dịch

Chính phủ Slovenia, nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho hay dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các biện pháp y tế đặc biệt không còn cần thiết.
Nhân viên Slovenia phun thuốc khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Kranj. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên Slovenia phun thuốc khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Kranj. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 17 giờ ngày 15/5, toàn thế giới có 4.543.250 ca nhiễm COVID-19, 303.707 ca tử vong và 1.713.215 ca đã phục hồi.

Quốc gia đầu tiên thuộc EU tuyên bố hết dịch COVID-19

Theo AP, ngày 15/5, Slovenia đã trở nhà quốc gia châu Âu đầu tiên tuyên bố chấm dứt dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Chính phủ Slovenia, nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), cho hay dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các biện pháp y tế đặc biệt không còn cần thiết.

Các công dân EU được tự do đi từ Áo, Italy, Hungary vào Slovenia ở các chốt kiểm soát được xác định trước, trong khi hầu hết các công dân ngoài EU sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc 14 ngày.

[COVID-19: Nga thêm 10.598 ca mắc COVID-19, Slovenia mở cửa biên giới]

Đây là bước đi lớn đối với quốc gia nhỏ bé nằm bên dãy Alps trong bối cảnh nước này thúc đẩy nới lỏng các hạn chế đi lại.

Slovenia ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 hôm 4/3. Hôm 12/3, Slovenia tuyên bố dịch trên quy mô toàn quốc.

Tính đến ngày 13/5, nước này đã ghi nhận 1.467 người mắc và 103 ca tử vong do COVID-19.

Tây Ban Nha có thêm 138 ca tử vong do mắc COVID-19

Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã ghi nhận mức tăng thấp nhất kề từ ngày 11/5 sau khi có thêm 138 ca tử vong vào ngày 15/5, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 27.459 người.

Diễn biến đến 17h ngày 15/5: Nước đầu tiên thuộc EU tuyên bố hết dịch ảnh 1Xịt nước sát khuẩn tay để phòng lây nhiễm COVID-19 cho người dân tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 11/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện đã tăng lên đến 230.183 người, so với 229.540 ca hôm 14/5.

Malaysia ghi nhận thêm 36 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này ngày 15/5 đã ghi nhận thêm 36 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song không có thêm ca tử vong nào do bệnh này.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở Malaysia hiện là 6.855 người, trong khi số ca tử vong vẫn duy trì ở con số 112./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục