LHQ kêu gọi 350 triệu USD cho hệ thống cung ứng khẩn cấp toàn cầu

Lời kêu gọi khẳng định: "Mỗi nước đều có lợi ích trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan không kiểm soát, hủy hoại tính mạng và kinh tế cũng như tiếp tục lan rộng khắp thế giới."
(Nguồn: WFP)
(Nguồn: WFP)

Ngày 20/4, lãnh đạo 15 cơ quan thuộc Liên hợp quốc đã ra lời kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ khoản tiền ban đầu 350 triệu USD nhằm hỗ trợ ngay lập tức cho hệ thống cung ứng khẩn cấp toàn cầu để trợ giúp các nước có thể bị tổn thương trong dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, lời kêu gọi nhấn mạnh nhân loại đang cùng đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai và đại dịch COVID-19 là mối đe dọa không biên giới, không loại trừ bất kỳ quốc gia hay châu lục nào.

Những quốc gia có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang rất cần nguồn cung và hỗ trợ nhân đạo để đánh bại dịch bệnh, song việc hủy các chuyến bay và gián đoàn các tuyến cung cấp đã tác động mạnh mẽ đến nỗ lực của các nước.

Lời kêu gọi khẳng định: "Mỗi nước đều có lợi ích trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan không kiểm soát, hủy hoại tính mạng và kinh tế cũng như tiếp tục lan rộng khắp thế giới."

Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc kêu gọi số tiền ủng hộ ban đầu 350 triệu USD để có thể nhanh chóng làm tăng quy mô cho các dịch vụ chung về vận tải và logistics (kho vận).

[LHQ kêu gọi hành động để tránh một khủng hoảng lương thực]

Những dịch vụ này, hiện do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cấp, sẽ cho phép đưa ra biện pháp ứng phó hiệu quả, nhanh chóng với cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Bất kỳ sự trì hoãn hành động nào cũng có thể gây phương hại cho nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Việc tăng quy mô các dịch vụ vận tải và logistics gồm thành lập, trang bị và điều hành trung tâm kết nối quốc tế và các địa điểm tập kết trong khu vực; cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường không và đường biển; dịch vụ sơ tán y tế cho những người đang hoạt động ở tuyến đầu; cơ sở hạ tầng và xây dựng các trung tâm điều trị; thu thập dữ liệu từ xa theo thời gian thực; các khoản đầu tư trọng yếu cần thiết để cung cấp an toàn các hoạt động và dịch vụ.

Để việc cung ứng được thành công, WFP đang thiết lập một trục logistics thiết yếu nhằm giúp giảm thiệt hại về người và ngăn chặn sự lây lan của dịch.

WFP hiện rất cần các khoản ngân sách bổ sung để thành lập các trung tâm vận tải cần thiết, tàu chở hàng thuê và máy bay vận tải, nhân viên y tế và trong những lĩnh vực thiết yếu khác.

Hiện các tổ chức từ thiện quốc tế đã cam kết khoảng 1/4 trong số 2 tỷ USD mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi trong kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu chống COVID-19.

Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc khẳng định mọi thành tố của kế hoạch ứng phó này đều quan trọng và cần tiếp tục được tài trợ.

Tuy nhiên, nếu không có các dịch vụ vận tải và logistics chung, nỗ lực ứng phó toàn cầu có thể không thực hiện được do "hiện tại không phải lúc để chậm lại. Không ai an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục