NATO tăng cường hợp tác thiết thực với LHQ

Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý tăng cường hợp tác thiết thực với Liên hợp quốc (LHQ) thông qua gói hỗ trợ xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan tuần tra tại Leer, Nam Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông cáo của NATO ra ngày 8/4 cho biết khối quân sự này sẽ hỗ trợ chuyên gia LHQ trong việc phát triển các quy trình đánh giá năng lực quân sự, quân y, quy trình xử lý các thiết bị nổ, truyền tín hiệu và thông tin liên lạc. Mục tiêu tổng thể của chương trình hợp tác là tăng cường hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, đồng thời thực hiện Sáng kiến Hành động về giữ gìn hòa bình của tổng thư ký LHQ.

NATO cũng sẽ giúp LHQ đào tạo nhân viên gìn giữ hòa bình. Sự hỗ trợ của NATO sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Xây dựng năng lực an ninh và quốc phòng (DCB) của LHQ. Hợp tác thông qua sáng kiến này cũng sẽ tạo cơ hội cho các chuyên gia NATO có được những kinh nghiệm trong triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Công Thuận (TTXVN)
NATO ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Ukraine
NATO ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Ukraine

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 tuyên bố ủng hộ triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ukraine theo đề xuất của Nga, song cho biết lực lượng này phải được phép hoạt động trên toàn bộ khu vực xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN