Huawei tăng trưởng lợi nhuận hàng năm thấp nhất ba năm qua

Huawei Technologies đã báo cáo mức tăng lợi nhuận hàng năm thấp nhất ba năm qua, ảnh hưởng bởi doanh số yếu ở nước ngoài trong bối cảnh Mỹ tăng cường cấm vận hãng này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies đã báo cáo mức tăng lợi nhuận hàng năm thấp nhất ba năm qua, ảnh hưởng bởi doanh số yếu ở nước ngoài trong bối cảnh Mỹ tăng cường cấm vận hãng này.

Lợi nhuận ròng năm 2019 của Huawei đạt 62,7 tỷ nhân dân tệ (8,9 tỷ USD), tăng 5,6% so với mức tăng 25% một năm trước đó. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của hãng, bao gồm thiết bị mạng di động 5G, doanh số chỉ tăng 3,8%.

Với cáo buộc Huawei là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Mỹ đã liệt tập đoàn này vào cái gọi là "Danh sách thực thể," trong đó hạn chế mua hàng hóa do các công ty Mỹ sản xuất và một số mặt hàng khác được sản xuất ở nước ngoài có công nghệ của Mỹ.

[Mỹ sẽ hạn chế nguồn cung cấp chip toàn cầu của Huawei]

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang chuẩn bị các biện pháp tiếp theo nhằm tìm cách hạn chế việc cung cấp chip máy tính cho Huawei.

"Chúng tôi sẽ cần phải thích nghi hơn nữa với các hạn chế lâu dài do Danh sách thực thể áp đặt, đồng thời giải quyết tác động của đại dịch COVID-19 đang diễn ra," ông Liang Hua, chủ tịch hội đồng quản trị Huawei cho biết trong một báo cáo được đăng trên trang web của tập đoàn.

Tổng doanh thu của Huawei tăng 19% lên 858,8 tỷ nhân dân tệ, nhờ mức tăng 34% doanh số của đơn vị kinh doanh tiêu dùng bao gồm cả điện thoại thông minh.

Doanh thu và doanh số của Huawei năm 2019 phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi doanh số tăng 36,2% lên 506,7 tỷ nhân dân tệ. Ngược lại, doanh thu từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương trừ Trung Quốc giảm 13,9%, trong khi ở châu Âu và Trung Đông doanh số chỉ tăng 0,7%.

Theo công ty nghiên cứu Canalys, Huawei thống trị doanh số điện thoại thông minh tại Trung Quốc, chiếm 38,5% thị phần vào năm 2019 so với mức 27% một năm trước đó.

Huawei đã chi 15,3% doanh thu, tương đương 131,7 tỷ nhân dân tệ, cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục