Dịch COVID-19: Thừa Thiên-Huế đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn

Chiều 14/3, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có buổi làm việc với các doanh nghiệp về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho lao động tại các đơn vị; nêu ra những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải như: Suy giảm nguồn nguyên phụ liệu đầu vào, sức mua hàng hóa giảm mạnh, khó khăn trong vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa, nhiều lao động, chuyên gia ở nước ngoài chưa trở lại lao động, nhiều đối tác hủy đơn đặt hàng, khó khăn về nguồn vốn... Đồng thời, các doanh nghiệp kiến nghị có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như các giải pháp miễn, giảm, giãn nộp thuế, phí, thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, khoanh nợ, cơ cấu lại các khoản nợ…

Ông Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Da giày Huế cho biết: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc sản xuất kinh doanh của đơn vị bị ảnh hưởng lớn. Công ty  không chủ động được nguồn nguyên liệu vì nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc. Do nguồn nguyên liệu bị khan hiếm, phải giản ca, nên trong tháng 3 doanh số sản xuất của Công ty giảm 50%. Một nhà máy phải dừng sản xuất, Công ty đã chuyển đổi sang may khẩu trang để tạo việc làm cho công nhân. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài thì dự kiến những tháng tới, Công ty phải ngừng sản xuất, lao động sẽ không có việc làm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để phòng chống dịch, các doanh nghiệp phải đảm bảo môi trường làm việc, thường xuyên phun độc, khử trùng tại cơ sở sản xuất, đảm bảo 100% lao động sử dụng khẩu trang. Các doanh nghiệp kiểm soát tình hình của công nhân hàng ngày, chủ động phát hiện, kịp thời cách ly, tổ chức giám sát y tế và cung cấp đầu mối cho ngành y tế. Mỗi doanh nghiệp phải có phòng cách ly, xây kịch bản tình huống cụ thể; tăng cường thông tin tuyên truyền phòng chống dịch.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị các ban, ngành tích cực triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến nguồn vốn, thuế, bảo hiểm lao động để gỡ khó cho doanh nghiệp; thúc đẩy phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh Thừa Thiên-Huế luôn nêu cao tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng nhau góp sức vượt qua tình hình khó khăn hiện nay.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

*Chiều 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ có công văn yêu cầu tạm thời không đón khách vào thăm quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh kế từ 17 giờ ngày 14/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng yêu cầu các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh thực hiện xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch  COVID-19  và đảm bảo các điều kiện cho việc đón khách tham quan trở lại.

Trước đó, cùng chiều 14/3, Bộ Y tế đã chính thức thông báo về trường hợp mắc COVID-19 thứ 49 được ghi nhận tại Việt Nam. Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng và tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30, được cách ly từ ngày 8/3/2020, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế. Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3/2020.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Gia hạn thuế, tiền thuê đất gỡ khó cho doanh nghiệp
Gia hạn thuế, tiền thuê đất gỡ khó cho doanh nghiệp

Tại buổi họp báo chiều 11/3, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Việc gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất sẽ góp phần hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN