Mỹ: CDC bác bỏ tin giữ bí mật về các cuộc thảo luận COVID-19

Giám đốc CDC Redfield nêu rõ: "Chúng tôi đang tổ chức các cuộc họp trong phòng kín, song tính chất và nội dung của những cuộc họp này không phải là mật."
Mỹ: CDC bác bỏ tin giữ bí mật về các cuộc thảo luận COVID-19 ảnh 1Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield ngày 12/3 nêu rõ, giới chức y tế công đã thảo luận thông tin về virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong các phòng kín với nhiều người tham gia, đồng thời cho rằng những thông tin này không được xem là "mật."

Hôm 11/3, hãng Reuters dẫn lời 4 quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa tin, Nhà Trắng đã chỉ thị cho các quan chức y tế liên bang Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ (HHS) xem các cuộc họp cấp cao về COVID-19 là mật.

Theo các quan chức này, hàng chục cuộc thảo luận như vậy đã dược tổ chức kể từ giữa tháng 1 tại phòng họp được canh gác cẩn mật ở HHS - cơ quan giám sát CDC - và những nhân viên không có thẻ an ninh đã bị loại khỏi các cuộc họp.

[Một số nghị sỹ Mỹ tuyên bố tự cách ly vì lo ngại nhiễm COVID-19]

Sau khi thông tin trên được công bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot đã gửi thư cho Reuters tối 11/3 cho biết, Nhà Trắng chưa bao giờ ra chỉ thị cho bất cứ cơ quan nào xem các cuộc họp cấp cao về COVID-19 là mật như tin đã đưa. Đây là thông tin bịa đặt.

Khi được hỏi về tin Reuters ngày 12/3, Giám đốc CDC Redfield nêu rõ: "Chúng tôi đang tổ chức các cuộc họp trong phòng kín, song tính chất và nội dung của những cuộc họp này không phải là mật."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục