Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ bán nước ép trái cây mùa dịch COVID-19

Sử dụng các loại nước ép cam, cà rốt, kiwi... là một trong những cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp bạn phòng ngừa virus Corona (SARS-CoV-2). Vì vậy, nghề bán nước ép trái cây thời dịch COVID-19 trở nên đắt khách, được nhiều người lựa chọn.

Chú thích ảnh
Những ngày gần đây, phố An Trạch (Hà Nội) được biết đến với tên gọi "phố nước ép trái cây", nhiều tiểu thương kết hợp vừa bán trái cây, vừa ép nước nguyên chất.
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân đầu tư máy ép trái cây để ban hàng.
Chú thích ảnh
 “Những chai nước ép cam được bán với giá từ 15.000 đồng/chai 330 ml, 20.000 đồng/chai 500 ml.
Chú thích ảnh
Cam ép chủ yếu là cam sành Hà Giang, vì giống cam này cho nhiều nước, vị ngọt.
Chú thích ảnh
Cứ 3 quả cam thì được một chai nước ép nguyên chất 330 ml. 
Chú thích ảnh
Trung bình mỗi ngày, mỗi hộ bán được khoảng 1 tạ cam, doanh thu đạt 1 - 2 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tìm đến mua nước ép nguyên chất thay vì mua quả.
Chú thích ảnh
Nhiều người mua cả chục chai nước ép cam nguyên chất về sử dụng dần.
Chú thích ảnh
Lượng vỏ cam sau khi bỏ, được bà con ở Hưng Yêu thu mua về làm phân bón cho cây trồng.
Chú thích ảnh
Những khách hàng mua và sử dụng luôn.
Chú thích ảnh
 Người bán, người mua luôn tay.
Chú thích ảnh
Nước ép cam cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể.
Lê Phú/Báo Tin tức
Ngành du lịch và hàng không toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng do dịch COVID-19
Ngành du lịch và hàng không toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng do dịch COVID-19

Cố vấn Tổ chức Du lịch Thế giới Saeed el-Batouti đánh giá sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch và hàng không toàn cầu, đồng thời tạo ra trở ngại lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN