Mang theo 20.000 USD vượt biên trái phép vào Việt Nam

Chiều 18/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng vượt biên, vận chuyển trái phép 20.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo đó, vào 18 giờ 45 phút ngày 17/2, Tổ công tác Trạm kiểm soát cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực bến đò Mương Hội Đồng, phát hiện 1 xe gắn máy biển kiểm soát 67G1-547.26, người điều khiển phương tiện tên Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, chở 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi theo đến khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bắt kịp, đồng thời ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng nam khai nhận tên Try Visal, sinh năm 1986 và đối tượng nữ tên Oeng Chakriya, sinh năm 1987, cả 2 đều thường trú xã Som Rong, huyện Phnum Crovat, tỉnh Pur Sat (Vương quốc Campuchia).

Trong quá trình làm việc, đối tượng Oeng Chakriya chủ động lấy từ trong túi áo khoác ra 2 cọc tiền USD mệnh giá 100 USD, tổng cộng là 20.000 USD.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người, phương tiện, tang vật và đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang hoàn thiện hồ sơ, niêm phong tang vật, để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN